Kiêng ăn gì khi gan nhiễm mỡ?
Rượu: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thường bắt đầu âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Nếu bệnh không được điều trị, chất béo thừa có thể dẫn đến sẹo gan (xơ gan) và ung thư gan. Nguyên nhân hàng đầu gây gan nhiễm mỡ là rượu, bởi uống quá nhiều rượu dẫn đến tích tụ chất béo khiến gan khó hoạt động hơn. Theo WebMD, lượng rượu khuyến nghị cho nam giới là hai ly mỗi ngày và một ly đối với nữ.

Đường: Ăn đường tinh luyện và sirô ngô có hàm lượng fructose cao làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Nghiên cứu năm 2017 của Trường Đại học Oxford (Anh) từ 131 thử nghiệm trước đó cho thấy tiêu thụ nhiều đường góp phần dẫn đến gan nhiễm mỡ phát triển ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nên hạn chế thực phẩm có thêm đường như soda, nước ngọt, bánh ngọt và kẹo.

Thức ăn nhanh: Chứa nhiều chất béo bão hòa, đường bổ sung và các thành phần khác ảnh hưởng đến sự trao đổi chất trong cơ thể.
Nghiên cứu năm 2023 với 4.000 người tham gia của Trường Đại học Nam California (Mỹ) cho thấy người tiêu thụ 20% tổng lượng calo hàng ngày từ thức ăn nhanh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong đó, người béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường dễ bị tổn thương gan nhiều hơn so với nhóm ăn ít và nhóm không ăn.
Muối: Chế độ ăn nhiều muối (natri) có thể khiến bệnh gan nặng hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng. Thói quen ăn mặn còn gây rối loạn chức năng gan dẫn đến giữ nước, sưng tấy và viêm.
Lượng natri có trong hầu hết thực phẩm đã qua chế biến. Nên dùng hạn chế các món như thịt nguội, xúc xích, cá mòi, nước sốt, nước xốt, gia vị, thực phẩm ăn liền, mì gói.
Bột tinh chế: Tiêu thụ thường xuyên bột tinh chế có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, làm tăng cholesterol xấu trong máu. Tình trạng này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, tăng cân, thay đổi tâm trạng và tiến triển thành béo phì.
Bạn có thể thay thế bột mì trắng bằng bột mì nguyên cám, hạt kê, gạo lứt, lúa mạch để tốt hơn cho sức khỏe.
Phô mai: Tiêu thụ quá nhiều phô mai và thực phẩm giàu chất béo nào gây tăng cân, có khả năng làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu muốn ăn phô mai, bạn chỉ nên tiêu thụ vừa phải, chọn loại ít chất béo và khẩu phần thích hợp để tốt cho gan.
Thịt đỏ: Chế biến thịt đỏ ở nhiệt độ cao như nướng có liên quan đến gan nhiễm mỡ. Theo Trường Đại học Y Harvard và Trường y tế công Harvard T.H. Chan (Mỹ), người ăn một khẩu phần thịt đỏ hoặc ít hơn mỗi tuần giảm nguy cơ mắc bệnh này. Người ăn thịt đỏ nhiều lần mỗi ngày có nguy cơ cao nhất. Nghiên cứu công bố năm 2022 với dữ liệu từ khoảng 78.000 phụ nữ trong thời gian 1995-2015.
Chế độ ăn cân bằng, ít chất béo, nhiều trái cây và rau quả giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Cách chế biến luộc hoặc hấp tốt hơn chiên, rán, nướng.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Sau khi lũ rút, làm gì để bảo vệ sức khoẻ? 12.09.2024 | 19:46 PM
- Vị thuốc quý từ cây hà thủ ô 14.06.2024 | 10:17 AM
- Vị thuốc quý từ cây hà thu ô 10.06.2024 | 08:25 AM
- “Thuốc” gì chữa bệnh tham - sân - si? (Kỳ 1) 12.01.2024 | 16:38 PM
- Hội thi chung kết tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trường học tỉnh năm 2023 12.11.2023 | 21:13 PM
- Câu chuyện về “kẻ cắp” ánh sáng thầm lặng 18.03.2023 | 10:53 AM
- Rươi và những điều nên biết 29.11.2022 | 14:29 PM
- Dược phẩm Tâm Bình gặp mặt, tri ân nhà thuốc tỉnh Thái Bình 15.11.2022 | 20:11 PM
- Những điều cần biết về Quân - Thần - Tá - Sư 18.04.2022 | 09:00 AM
- Hậu Covid-19 có gây vô sinh? Di chứng hậu Covid-19 hay gặp và cách khắc phục 04.04.2022 | 08:09 AM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng