4 tác hại sức khỏe khi nằm gối quá cao
Ngoài chất liệu thì độ cao của chiếc gối đầu cũng nên lưu ý. Chiều cao gối phù hợp nhất cho giấc ngủ của con người là 8 đến 15 cm. Nếu vượt quá 15 cm thì được coi là gối cao. Nếu thường xuyên ngủ trên một chiếc gối cao sẽ không mang lại lợi ích cho cơ thể, mà còn có thể dẫn đến những vấn đề sau:
1. Ngáy: Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngáy kéo dài ngoài nguyên nhân bệnh lý. Trong đó, một nguyên nhân là do gối quá cao, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông khí trong cơ thể, gây áp lực lên đường hô hấp, đồng thời có cảm giác tức ngực khiến không thể thở bình thường. Dần dần, hiện tượng ngáy sẽ xảy ra.
2. Cứng cổ: Đôi khi xảy ra hiện tượng cứng cổ, rất có thể nguyên nhân là do gối quá cao làm tăng góc và khoảng cách giữa cổ và ngực.
3. Ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống cổ: Nếu ngủ trên một chiếc gối quá cao trong thời gian dài, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái như thể đã làm việc cúi đầu trong thời gian dài. Thời gian kéo dài suốt giấc ngủ khoảng 8 tiếng khiến cơ thể không được nghỉ ngơi thực sự mà còn gây tổn thương cột sống cổ. Lâu dần, điều này rất có hại cho cơ thể. Cột sống cổ tổn thương, gây đau đớn hoặc biến dạng, dẫn đến hàng loạt vấn đề về cổ.
4. Ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho não: Thường xuyên ngủ trên một chiếc gối quá cao có thể khiến não không được cung cấp đủ năng lượng. Vì vậy, nếu mỗi sáng thức dậy bạn vẫn thấy mệt mỏi trong khi đi ngủ đúng giờ mỗi tối và ngủ đủ thời gian, cần cân nhắc đổi sang gối thấp hơn.
Không nên nằm gối quá thấp Nhiều người cho rằng càng nằm gối thấp thì càng khỏe. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu không có sự hỗ trợ của gối, lượng máu chảy ngược về đầu sẽ tăng lên đáng kể, áp lực lên mạch máu sẽ rất lớn, điều này vẫn gây bất lợi cho sức khỏe. Vì vậy, gối đầu phải có độ cao vừa phải. Bên cạnh độ cao vừa phải thì độ cứng của gối cũng rất quan trọng, nếu quá cứng sẽ gây khó chịu, còn nếu quá mềm thì tác dụng hỗ trợ sẽ không tốt. Ngoài ra, khi ngủ, bạn nên đặt gối từ đầu đến cổ sao cho cổ ở chính giữa. |
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Sau khi lũ rút, làm gì để bảo vệ sức khoẻ? 12.09.2024 | 19:46 PM
- Vị thuốc quý từ cây hà thủ ô 14.06.2024 | 10:17 AM
- Vị thuốc quý từ cây hà thu ô 10.06.2024 | 08:25 AM
- “Thuốc” gì chữa bệnh tham - sân - si? (Kỳ 1) 12.01.2024 | 16:38 PM
- Hội thi chung kết tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trường học tỉnh năm 2023 12.11.2023 | 21:13 PM
- Câu chuyện về “kẻ cắp” ánh sáng thầm lặng 18.03.2023 | 10:53 AM
- Rươi và những điều nên biết 29.11.2022 | 14:29 PM
- Dược phẩm Tâm Bình gặp mặt, tri ân nhà thuốc tỉnh Thái Bình 15.11.2022 | 20:11 PM
- Những điều cần biết về Quân - Thần - Tá - Sư 18.04.2022 | 09:00 AM
- Hậu Covid-19 có gây vô sinh? Di chứng hậu Covid-19 hay gặp và cách khắc phục 04.04.2022 | 08:09 AM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế