Sống theo lẽ bình thường là khỏe nhất
Ảnh minh họa.
1. Sống tốt một cuộc sống bình thường, thực ra đã là quý và khỏe lắm rồi. Vậy cuộc sống bình thường nghĩa là thế nào?
- Sống bình thường có nghĩa là sống cân bằng, hài hòa, bình lặng giữa những thứ xô bồ, náo nhiệt ở bên ngoài xã hội. Sống bình dị giữa sự đầm ấm thương yêu của những người thân trong gia đình mà không phải đề phòng, lo lắng thấp thỏm. Điều này nhiều người lầm tưởng là chỉ có những con người bình thường thì mới sống được cuộc sống bình thường. Thực tế đã có những con người rất vĩ đại nhưng lại sống một cuộc sống rất giản dị bình thường, “Mong manh áo vải hồn muôn trượng”.
- Sống bình thường chính là thể hiện bản lĩnh của một con người giữa những thăng trầm của cuộc đời và giữ được sự an nhiên trong mọi hoàn cảnh.
- Sống bình thường là ta biết quý trọng sức lao động, mồ hôi nước mắt của chính ta bỏ ra. Không xa hoa lãng phí, không đua đòi ganh tị, không chuốc “bệnh sĩ” vào thân: từ ăn, mặc, đồ dùng, sinh hoạt... làm sao cho vừa đủ, vừa đẹp, phù hợp, sạch sẽ, an toàn, tiện nghi, hữu ích, thế là khỏe.
2. Cần làm gì để có được cuộc sống bình thường?
- Điều quan trọng nhất là phải luôn nghĩ mình là một người bình thường. Tác giả Chu Dung Cơ (Trung Quốc) đã nêu ra phương châm sống rất thú vị là: “Một trung tâm - hai tí - ba quên - bốn có - năm phải”. Cụ thể là:
Một trung tâm: Sức khỏe là trung tâm.
Hai tí: Vui một tí - dễ tính một tí.
Ba quên: Quên tuổi tác - quên bệnh tật - quên hận thù
Bốn có: Có gia đình - có bạn tri kỷ - có nhà ở - có sổ tiết kiệm.
Năm phải: Phải vận động - phải hòa nhã - phải biết cười - phải biết hài hước - phải tự coi mình là người bình thường.
(Mỗi bản dịch có khác nhau đôi chút, mong bạn đọc thông cảm).
- Điều thứ hai, hãy nên tin vào kinh Phật dạy mà bớt đi tham - sân - si. Con người khó mà đoạn tuyệt được với 3 điều này nhưng bớt nó đi, thế là khỏe.
- Điều thứ ba, có được cuộc sống bình thường chính là ở ta, tự ta và do ta. Thực vậy, không có pháp luật nào, không có đảng phái nào, không có tôn giáo nào... quản lý tốt bằng chính bản thân ta, chỉ có tự ta mới thay đổi được chính mình.
Vì vậy, nếu một người kiên trì sống tốt một cuộc sống theo lẽ bình thường, luôn tìm đến bến bình an là đáng quý và khỏe mạnh lắm rồi.
Kết lại bài viết, xin gửi tặng các bạn bài thơ “Tình xuân” để chúng ta cùng cảm nhận:
Bác sĩ Bùi Vũ Khúc
Tin cùng chuyên mục
- Sau khi lũ rút, làm gì để bảo vệ sức khoẻ? 12.09.2024 | 19:46 PM
- Vị thuốc quý từ cây hà thủ ô 14.06.2024 | 10:17 AM
- Vị thuốc quý từ cây hà thu ô 10.06.2024 | 08:25 AM
- “Thuốc” gì chữa bệnh tham - sân - si? (Kỳ 1) 12.01.2024 | 16:38 PM
- Hội thi chung kết tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trường học tỉnh năm 2023 12.11.2023 | 21:13 PM
- Câu chuyện về “kẻ cắp” ánh sáng thầm lặng 18.03.2023 | 10:53 AM
- Rươi và những điều nên biết 29.11.2022 | 14:29 PM
- Dược phẩm Tâm Bình gặp mặt, tri ân nhà thuốc tỉnh Thái Bình 15.11.2022 | 20:11 PM
- Những điều cần biết về Quân - Thần - Tá - Sư 18.04.2022 | 09:00 AM
- Hậu Covid-19 có gây vô sinh? Di chứng hậu Covid-19 hay gặp và cách khắc phục 04.04.2022 | 08:09 AM
Xem tin theo ngày
-
Đến 30/6 hệ thống chính trị cấp xã trong toàn quốc đi vào hoạt động đồng bộ
- Tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Diễn tập thử nghiệm mô hình hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ xã Long Hưng
- Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn thành phố Thái Bình sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6
- Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh