Thứ 6, 21/03/2025, 23:20[GMT+7]

Phòng và chữa bệnh dạ dày, đại tràng với thủ pháp cân bằng âm dương, cân bằng hàn nhiệt

Thứ 6, 21/03/2025 | 15:49:06
423 lượt xem

Ảnh minh họa.

2) CHỨNG VỊ HÀN 

a) Vị hàn 

- Chứng vị hàn là một triệu chứng vị dương bất túc, hàn tà quá thịnh mà xuất hiện những biến hóa trong bệnh lý, ví dụ như trong vị có hàn ngưng khí trệ, vị mất hòa giáng. Chứng vị hàn phần nhiều do hàn tà xâm nhập vị, ăn uống không điều độ hoặc thức ăn có tính lạnh. 

- Trên lâm sàng, người bệnh xuất hiện những triệu chứng như đau bụng, gặp lạnh thì đau hơn, thích xoa, thích ấm, nôn mửa ra nước trong, miệng không khát, miệng nhạt, ruột sôi ùng ục, đi đại tiện phân lỏng, chân tay lạnh, người lạnh, lưỡi nhợt, rêu lưỡi trắng trơn, mạch huyền hoặc trầm trì. 

b) Ứng dụng để phòng, chữa vị hàn 

* Không nên ăn uống những đồ có tính lạnh, tính hàn, vị chua, vị đắng: 

- Cá da trơn, lươn, chạch, cua, ốc, ếch, rươi, nem chua... 

- Các loại rau quả có vị chua, đắng, nhớt: cam, chanh, bưởi, mướp đắng, rau đắng, mồng tơi, rau đay, măng, các đồ muối chua...

- Cũng không nên ăn nhiều gia vị cay nóng như: tỏi, riềng, sả, hạt tiêu... 

- Không nên uống đồ có ga, cồn, cafe... 

- Không ăn uống trực tiếp đồ lạnh, đá. 

* Nên ăn uống những đồ có tính bình, tính ấm: 

- Thịt lợn, thịt gà, cá (nên ăn ít hơn bình thường). 

- Rau củ quả ăn vừa đủ: su hào, cải bắp, cà rốt, súp lơ, rau muống... 

- Uống nước ấm, trà gừng, nước vối... 

- Xoa dầu phật linh thường xuyên vào gan bàn chân, vào bụng. 

III/ GIỚI THIỆU CAO (ĐTK) RẤT HỮU HIỆU, PHÒNG VÀ CHỮA ĐAU DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG 

Bác sĩ đông y Bùi Vũ Khúc dựa trên cơ sở học thuyết âm dương, lấy cân bằng hàn nhiệt và cân bằng tạng phủ, làm cơ sở để nghiên cứu và ứng dụng tính dược của 14 vị thảo dược quý hiếm, đưa vào quá trình bào chế, để cho ra loại cao thuốc phòng và chữa đau dạ dày, đại tràng đặc hiệu, với tên gọi là: Cao ĐTK. 

A- Quy trình bào chế 

Cao ĐTK phòng và chữa đau dạ dày, đại tràng, được bác sĩ Bùi Vũ Khúc trực tiếp bào chế và chưng cất qua các quy trình như sau: 

1) Bước 1: Lựa chọn vị thuốc có nguồn gốc sạch và an toàn, rồi sao tẩm thủ công theo nguyên tắc cân bằng: âm = dương, hàn = nhiệt và cân bằng điều hòa chuyển hóa đối với tỳ, vỵ và đại tràng. 

2) Bước 2: Chưng cất và ủ cho thuốc ngấm, chuyển hóa men hương, rồi lại chưng cất trong vòng 5 ngày liên tục. 

3) Bước 3: Canh cô đặc thành keo cao trong thời gian 3 ngày liên tục. 

4) Bước 4: Để nguội và đóng cao vào lọ bảo quản. 

B- Công dụng và chỉ định 

1) Công dụng: Giảm đau, hạn chế trào ngược dạ dày, làm lành vết viêm loét dạ dày và đại tràng, làm tiêu hóa ổn định. 

2) Chỉ định dùng: 

- Người bị viêm loét dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày, ưu tiên bệnh viêm đại tràng. 

- Phòng cho người uống nhiều rượu, uống thuốc tây dài ngày (như: thuốc chống đông, thuốc mỡ máu, thuốc xương khớp, thuốc nhóm corticoid...), phòng gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột. 3) Chống chỉ định dùng: Không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ có thai và trong thời kỳ cho con bú. 

C- Cách dùng và thời gian dùng 

- Lấy 1 thìa nhỏ cao (loại thìa cafe) hòa tan vào cốc nước sôi, uống khi còn ấm. 

- Uống vào lúc đói ngày 3 lần (sáng, chiều, tối) hoặc uống lúc có cơn đau bụng. 

- Thời gian dùng mỗi đợt là 30 ngày liên tục, theo dõi các triệu chứng (nếu khỏi đau, hết trào ngược, đi ngoài phân mềm, thành khuôn) thì dừng uống thuốc. 

- Nếu các triệu chứng mới giảm mà chưa dứt điểm thì dùng tiếp 30 ngày nữa và theo dõi đánh giá lại. Xin tư vấn trực tiếp bác sĩ Bùi Vũ Khúc qua số điện thoại 0983354794. 

- Nếu đã khỏi bệnh, nên duy trì củng cố, cứ 6 tháng uống nhắc lại 1 đợt 30 ngày để bảo vệ dạ dày và đại tràng, phòng bệnh tái phát trở lại là tốt nhất. 

- Đối với người uống nhiều rượu thì nên uống 1 cốc nước có pha cao ĐTK, trước và sau khi uống rượu, để bảo vệ dạ dày là tốt nhất. 

Bảo quản: Để ngăn mát tủ lạnh, hạn dùng trong 2 năm. 

Lưu ý: Cao này không bán trên thị trường, chỉ làm theo yêu cầu.

Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày