Thứ 4, 02/04/2025, 01:21[GMT+7]

6 liều thuốc bổ tinh thần - Trẻ, già đều quý

Thứ 6, 28/03/2025 | 21:56:58
310 lượt xem

Ảnh minh họa.

I/ NGƯỜI TRẺ TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM 3 ĐIỀU KỴ ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀ 

1) Đừng nghĩ rằng tất cả những người già lúc nào họ cũng đều lẩm cẩm.

Đôi khi bạn cứ nghĩ tất cả người già là họ đã lẩm cẩm, họ đã quên quên nhớ nhớ; khi bạn gặp họ nếu bạn không chào hỏi, không tỏ thái độ thân thiện với họ, thì chính lúc đó trong suy nghĩ của người già lại là “Còn lâu bố mày với quên nhá!”. Phải hết sức lưu tâm điều này. 

2) Đừng nói những lời vô tâm, vô cảm, cay nghiệt, bất hiếu... với người già. 

Người già chính là bố, là mẹ, là ông, là bà, là cụ của bạn, nếu bạn nói năng những lời bất kính, bất hiếu, chính là bạn đã phạm phải tội khẩu nghiệp rất nặng. Sau này khi bạn về già, con cháu của bạn cũng học theo và đem lại khẩu nghiệp cho bạn đúng như vậy. Quả thực người già không quý bát súp yến mà bạn bưng tới bằng sự tôn trọng và những lời hỏi han ân cần mà bạn trao. Tất cả những mâu thuẫn, mất lòng nhau, mất đoàn kết, cao hơn nữa là thù hằn, hầu hết đều xuất phát từ khẩu nghiệp mà ra. 

3) Đừng chấp chi lời ăn tiếng nói và thể hiện khó chịu về hành động của người già. 

Đã là người già thì làm sao mà còn tỉnh táo, minh mẫn như người trẻ được, cho nên họ sẽ không nhớ kỹ, họ nói không còn chuẩn chỉ (có thể bạn cho là nói điêu, đặt điều, liên thiên xích đế) hoặc họ làm không được như ý muốn nữa (có thể bạn cho là hậu đậu, chẳng còn nên việc gì). Bạn chỉ cần lặng im và lúc đó trong đầu bạn hãy nghĩ: Tuổi già là vậy đó, thương và cảm thông, không chấp chi cho mệt - thế là “hết nước chấm”.

II/ NGƯỜI GIÀ NÊN LÀM 3 ĐIỀU THÔNG TUỆ ĐỐI VỚI NGƯỜI TRẺ 

1) Luôn nghĩ rằng bọn trẻ thông minh, giỏi giang và sáng tạo hơn mình. 

Thế giới số hóa, trí tuệ nhân tạo chuyển nhanh như vũ bão, con người bị lạc hậu từng giờ, từng ngày. Bạn đừng nghĩ bọn trẻ là con nít và bạn cũng bỏ luôn cái tôi của mình đi “cho đỡ sốt ruột” (ngày xưa tao thế này, tao thế kia, chúng mày cứ trứng khôn hơn vịt!). Đành rằng bạn sống lâu hơn, sẽ có thêm chút kinh nghiệm cuộc sống nhưng dù sao vẫn cứ là lạc hậu so với thời cuộc. Tốt nhất là bạn nên nghĩ tích cực về giới trẻ và tin tưởng vào họ, khi đó bạn sẽ cảm thấy vui khỏe và thoải mái hơn nhiều. 

2) Luôn nói những lời thuận tai và cảm ơn giới trẻ. 

Bạn mà không ưa giới trẻ, thì họ cũng chẳng ưa gì bạn đâu. Bạn luôn khen ngợi, cổ vũ, động viên giới trẻ làm việc tốt là bạn sẽ cảm thấy có thêm động lực. 

3) Hãy cứ làm những điều mà bạn cảm thấy vui và có ích đối với giới trẻ. 

Bạn làm được gì giúp cho bọn trẻ thì bạn cứ giúp, coi đó là nguyện vọng, là đam mê, làm vì mong muốn. Đừng bao giờ bạn nghĩ là “suốt ngày tao chỉ đi hầu chúng mày cũng không xong” thế là bạn tự rơi vào trạng thái sang chấn tinh thần (stress). Bạn nên kết giao, hòa nhập với giới trẻ, vừa là bạn vừa là tình thân, khi đó bạn sẽ trẻ ra, tươi tắn hơn cả về thể chất lẫn tâm hồn.

III/ “KÊ ĐƠN” THUỐC BỔ 

1) Với người trẻ: Bạn nên dùng đơn thứ nhất với 3 vị thuốc đã nêu ở phần I. 

2) Với người già: Bạn nên dùng đơn thứ hai với 3 vị thuốc đã nêu ở phần II. 

Xin tặng các bạn bài thơ: 

KHẨU NGHIỆP 

Lời người như mật ngọt 

Rót vào tai thật êm 

Lòng ai chẳng muốn mềm 

Cũng trở thành dễ dãi 

Lời người sắc tựa dao 

Vô tình hay hữu ý 

Cứa vào tim máu rỉ 

Tê tái cả tâm hồn 

Lời người lắm lúc khôn 

Có khi vô cùng dại 

Lỡ lời không thu lại 

Mắc ân hận cả đời. 

Ôi sao miệng con người 

Thật vô cùng phức tạp 

Thà rằng không chấp cháp 

Chẳng để ý điều chi 

Chớ khẩu nghiệp làm gì 

Hóa ra nhàn đầu óc.  

Bác sỹ:  Bùi Vũ Khúc

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày