Vũ Thư: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội phụ nữ
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hợi, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Thanh Bản 3, xã Xuân Hòa 50 triệu đồng để xây nhà mới.
Năng động trong phát triển kinh tế
Trong khi phần lớn người trẻ không còn mặn mà với đồng ruộng thì chị Nguyễn Thùy Dung, hội viên phụ nữ xã Hiệp Hòa lại lựa chọn hướng đi ngược lại, chính sự say mê với đồng ruộng đã giúp chị và gia đình đang dần hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên đồng đất quê hương. Chị Dung chia sẻ: Tôi xuất thân từ gia đình thuần nông, những năm đầu sau khi lập gia đình thấy kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên tôi đã bàn với chồng thuê lại các thửa ruộng bỏ hoang để cấy lúa. Thời điểm đó địa phương có hàng chục héc-ta ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả nên người dân không còn mặn mà. Sau khi thuê lại ruộng, vợ chồng tôi đắp lại bờ vùng, bờ thửa để chủ động nguồn nước, đồng thời cải tạo đất phù hợp với từng khu vực. Đến nay, chị Dung đã tích tụ được gần 30ha, với diện tích ruộng lớn, để giảm chi phí thuê nhân công, tăng hiệu quả sản xuất, chị Dung đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị gồm: máy cày công suất lớn, máy cấy, máy gặt, máy phun thuốc trừ sâu với tổng chi phí đầu tư ban đầu trên 800 triệu đồng. Ngoài phục vụ sản xuất của gia đình, chị còn làm dịch vụ nông nghiệp cho bà con địa phương nhờ hệ thống máy móc đã đầu tư. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình chị Dung thu lãi khoảng 600 triệu đồng. Ngoài tăng thu nhập cho gia đình, hiện nay, chị Dung còn tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.
Năng động trong phát triển kinh tế, chị Trần Thị Liên, hội viên phụ nữ xã Tân Lập đã thành lập Công ty May Đạt Liên tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nữ với thu nhập ổn định từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Chị Liên cho hay: Tôi vốn xuất thân là công nhân, nhận thấy thị trường may mặc phát triển, lao động tại địa phương dồi dào nên năm 2017 tôi cùng đối tác khách hàng đã thành lập Công ty TNHH Comme De Gamme Vina tại cụm công nghiệp Đông La (Đông Hưng). Đến năm 2021 tôi cùng chồng thành lập cơ sở 2 là Công ty May Đạt Liên tại xã Tân Lập. Hàng năm, tôi đều phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tổ chức các lớp dạy nghề may cho chị em và nhận các chị em có tay nghề vào làm tại công ty. Tại công ty, tôi bảo đảm đầy đủ chế độ cho chị em, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm khích lệ tinh thần và tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp hội viên phụ nữ xã Vũ Vân nâng cao thu nhập.
Nhân lên các điển hình
Theo bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện: Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế (điển hình như chị Nguyễn Thùy Dung, xã Hiệp Hòa và chị Trần Thị Liên, xã Tân Lập), các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, các cấp hội trong huyện đã xây dựng được 7 mái ấm tình thương, hỗ trợ xây mới 16 nhà và sửa chữa 10 nhà với 350 triệu đồng tiền mặt và 319 ngày công; tặng 81 thẻ bảo hiểm y tế, 971 thẻ bảo hiểm thân thể, quyên góp trên 300 triệu đồng hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ và thân nhân có bệnh trọng, khó khăn đột xuất; nhận đỡ đầu 64 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vào các dịp lễ, tết, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tặng 4.677 suất quà trị giá gần 900 triệu đồng được trích từ quỹ hội và nguồn xã hội hóa. Mô hình “Hũ gạo tình thương” tiếp tục được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện duy trì hiệu quả với 1.956 lượt người được nhận gạo, với tổng số 51,25 tấn gạo đã được trao từ năm 2020 đến nay để giúp các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ trên địa bàn huyện còn trồng và chăm sóc 41,6km đường hoa và xây dựng 88 mô hình “Tiết kiệm từ phế liệu”, 18 mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” với gần 2.000 hội viên tham gia, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở các địa phương.
Nhờ làm tốt công tác vệ sinh môi trường nên các tuyến đường ở thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân luôn sạch sẽ.
Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- Thái Thụy: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 15.01.2025 | 16:32 PM
- Đồng bào Công giáo Hưng Hà: Sống tốt đời, đẹp đạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội 16.12.2024 | 09:38 AM
- Phong trào Thi đua Quyết thắng - động lực giúp lực lượng vũ trang Quân khu 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ 09.08.2024 | 17:54 PM
- Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Đông Xá 02.08.2024 | 09:39 AM
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 10.05.2024 | 17:55 PM
- Vũ Thư: Hơn 750 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng 25.01.2024 | 09:29 AM
- Kiến Xương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 16.01.2024 | 17:20 PM
- Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấpTrách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá vươn lên 16.11.2023 | 08:42 AM
- Thi đua thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp: Giải bài toán “ly nông không ly hương” (Tiếp theo và hết)Kỳ 2: “Trải thảm đỏ” đón doanh nghiệp 21.10.2023 | 13:21 PM
Xem tin theo ngày
-
Hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II