Thứ 6, 09/08/2024, 05:21[GMT+7]

Vũ Tiến coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương

Thứ 5, 19/11/2015 | 09:59:35
826 lượt xem
Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Tiến (Vũ Thư) còn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Một góc làng quê Vũ Tiến hôm nay.

 

Theo đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã, hàng năm, Đảng ủy, UBND xã đều chủ động ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

 

Công tác xây dựng lực lượng luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, tập trung chỉ đạo. Đồng chí Trần Xuân Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất để công tác huấn luyện diễn ra nghiêm túc, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Quá trình huấn luyện bảo đảm sát kế hoạch, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định, quân số tham gia đạt trên 90%, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Qua kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi.

 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Vũ Tiến cũng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nền nếp, chặt chẽ từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tiêu chuẩn, chốt quân số... Chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Năm 2015, xã có 20 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Hiện nay, Ban CHQS xã đang tập trung hoàn tất công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016. Theo đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, nguồn sẵn sàng nhập ngũ của xã có nhiều biến động. Năm nay, tổng nguồn của xã chỉ có 97 thanh niên, so với năm trước giảm 1/3 do những năm gần đây số lao động trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi xuất khẩu lao động và làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ lớn, những người ở lại địa phương có tư tưởng dao động, chờ ôn thi đại học, cao đẳng năm 2016. Mặc dù nguồn tuyển quân giảm, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban CHQS xã vẫn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu trên giao, dự kiến năm 2016 tuyển đủ từ 20 - 25 tân binh, bảo đảm chất lượng, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chống, trốn theo quy định.

 

Những năm gần đây, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội ở Vũ Tiến có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Từ đầu năm 2014 đến nay, xã đã hoàn thiện 182 hồ sơ đề nghị cấp trên xét duyệt hưởng chế độ theo quy định. Hiện toàn xã đã chi trả cho 124 đối tượng, số còn lại đang chờ giải quyết.

 

Song song với thực hiện  nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, Ban CHQS xã Vũ Tiến còn phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, bảo đảm an ninh chính trị dịp lễ, tết, sự kiện lớn của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, Ban CHQS xã còn phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác dân vận, lực lượng dân quân tích cực tham gia hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê.

 

Với chủ trương, biện pháp đúng, trúng của Đảng ủy, UBND, Ban CHQS xã, nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương ở Vũ Tiến luôn thuộc tốp đầu huyện Vũ Thư, được Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện ghi nhận, đánh giá cao, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Tất Đạt

  • Từ khóa