Thứ 3, 21/05/2024, 04:23[GMT+7]

Đông Hưng bảo đảm an ninh trường học

Thứ 2, 09/10/2017 | 09:08:16
1,191 lượt xem
Huyện Đông Hưng có 126 trường học, cơ sở giáo dục, gần 53.000 cán bộ, giáo viên và học sinh. Với phương châm “Chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn là chính”, công tác bảo đảm an ninh trường học thời gian qua trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, giúp thầy và trò yên tâm phấn đấu dạy tốt, học tốt, góp phần vào thành tích 12 năm liên tục dẫn đầu khối các huyện, thành phố của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Giờ học ngoại ngữ của cô và trò Trường THPT Bắc Đông Quan.

Ông Phí Trọng Quang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thời gian qua, các trường học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác bảo đảm an ninh trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua các hình thức nói chuyện, thi tìm hiểu, tuyên truyền cổ động… Hàng năm, 100% các trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường còn xây dựng nhiều mô hình phù hợp với từng cấp học, đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh học đường. Điển hình như các trường THPT kết hợp với công an các xã có học sinh đang học tại trường bảo đảm an ninh, an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; các trường THCS liên xã phối hợp với công an các xã xây dựng mô hình cổng trường an toàn; các trường tiểu học có các đội thiếu niên, sao nhi đồng, đội cờ đỏ, hòm thư cánh én báo tin, hòm thư giúp bạn… Ngoài ra, mỗi trường còn có các giải pháp khác nhau để nhà trường luôn là điểm đến thân thiện, an toàn của học sinh. 

Thầy giáo Đặng Hoàng Kiếm, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đông Quan cho biết: Để xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, các lớp học đều sử dụng sổ tay điện tử để theo dõi học sinh, thông tin cho phụ huynh khi con em họ có biểu hiện vi phạm pháp luật; lắp camera quan sát trong phòng học, ngoài hành lang và cổng trường. Giải pháp bảo đảm an ninh học đường của Trường THCS Phương Cường Xá được cô giáo Đỗ Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ là phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an xã và gia đình quản lý học sinh cá biệt, học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa; xây dựng tường rào kiên cố bao quanh trường; thuê 2 bảo vệ trực 24/24 giờ, phân công giáo viên trực tăng cường các ngày lễ, tết…

Hiện nay, hầu hết các trường trong huyện đều được trang bị các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, có giá trị kinh tế cao như bảng tương tác thông minh, máy chiếu, máy vi tính… Để đề phòng kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản và phòng, chống cháy, nổ, các trường đã xây dựng nội quy, quy định về bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy, nổ; lắp camera an ninh, khóa chống trộm, khóa chống cắt, lắp hai lần cửa; bố trí phòng máy tính, máy chiếu gần phòng bảo vệ… Phối hợp với ngành Công an tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích; phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tài sản. 

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long cho biết: Để bảo đảm an toàn cho trẻ và bảo vệ tài sản, thời gian qua, nhà trường đã thực hiện tốt chương trình chăm sóc trẻ theo quy định trường học an toàn và phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ; quy định giờ đón, trả trẻ, ký sổ khi đón, trả trẻ; ký hợp đồng mua thực phẩm có sự chứng kiến của công an xã; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, bảo dưỡng đồ chơi; thuê bảo vệ trực 24/24 giờ, lắp camera an ninh. Do vậy, năm học 2016 - 2017 nhà trường không có trẻ bị thương tích hay ngộ độc thực phẩm, không mất tài sản.

Để bảo đảm an ninh trường học, thời gian tới, các trường trên địa bàn huyện Đông Hưng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thầy cô giáo trong phối hợp với nhà trường, ngành Công an, phụ huynh quản lý học sinh, nhất là học sinh cá biệt. 

Theo ông Trần Văn Tệch, Trưởng Công an xã Đông Các, các nhà trường và ngành Công an không chỉ chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường mà còn cần tăng cường và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt ngoại khóa về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ các trường; tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học.

Thu Hiền