Thứ 6, 09/08/2024, 12:25[GMT+7]

Đông Hoàng phát huy hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới

Chủ nhật, 11/12/2016 | 15:58:37
1,330 lượt xem
Đông Hoàng là 1 trong 10 xã của huyện Tiền Hải hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015. Thời gian qua, xã đã nỗ lực giữ vững, nâng cao, phát huy hiệu quả các tiêu chí để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghề may ở xã Đông Hoàng.

5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đông Hoàng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tất cả cùng chung tay hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí xây dựng NTM trong 5 năm đạt trên 41 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của cấp trên hơn 16 tỷ đồng, ngân sách xã 18 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã luôn quan tâm giữ vững, nâng cao, phát huy hiệu quả các tiêu chí, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao mức sống cho người dân, môi trường nông thôn trong sạch, bảo đảm an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xây dựng NTM là một quá trình liên tục, thường xuyên, đạt chuẩn khó, phát huy, nâng cao chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Mục đích của chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, do đó cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập, môi trường, hộ nghèo, an ninh trật tự...; đề ra các giải pháp thiết thực tiếp tục hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất như sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, dệt may, cơ khí nhỏ, kinh tế biển... Cơ cấu ngành nghề nông thôn có sự chuyển dịch tích cực theo hướng phát huy các lợi thế của địa phương đã tạo việc làm thường xuyên, việc làm mới, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt gần 94% với thu nhập bình quân hơn 30 triệu đồng/người/năm. Thấy rõ trách nhiệm trong bảo vệ môi trường không chỉ của riêng chính quyền, người dân đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhiều hộ dân trong thôn đã cải tạo vườn, trồng cây có giá trị kinh tế, cây bóng mát tạo màu xanh; tổ chức tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng theo quy định. Các đoàn thể của thôn còn phối hợp tổ chức nhiều lớp phổ biến kiến thức vệ sinh môi trường, tìm hiểu tác hại của rác thải. Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể tích cực vào cuộc trong việc phát động, triển khai nhiều phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: "Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm", "5 không, 3 sạch", "Phủ xanh rừng ngập mặn"... Đến nay, 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh; hệ thống rãnh thoát nước thải được cải tạo, xây mới; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường; khu nghĩa trang bảo đảm theo tiêu chí nông thôn mới... Là xã ven biển nên làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên biển, bảo vệ môi trường biển, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho ngư dân nuôi trồng, khai thác thủy sản là nhiệm vụ trọng yếu, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế của Đông Hoàng. Xã đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ vững an ninh trật tự vùng biển. Xây dựng các tổ tự quản tuyên truyền đến các hộ dân nâng cao ý thức tự quản lý tài sản, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và tăng cường công tác bảo vệ rừng. Tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày