Thứ 6, 05/07/2024, 03:16[GMT+7]

Nông dân Đông Hòa phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 13/03/2018 | 09:10:03
502 lượt xem
Những năm qua, Hội Nông dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) thực hiện tốt công tác vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Gia đình anh Vũ Văn Chiền mở rộng diện tích trồng quất.

Hội Nông dân xã Đông Hòa hiện có hơn 900 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Đạo cho biết: Trong những năm qua, do cấy lúa kém hiệu quả ở các khu vực ruộng manh mún, các hội viên đã đề nghị UBND xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như các chi hội thôn Nghĩa Phương, thôn Nghĩa Thắng, thôn Trung Nghĩa, thôn Nam Cầu Nhân chuyển đổi trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như quất cảnh, thanh long ruột tím, bưởi diễn, bưởi da xanh. Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế với dư nợ hơn 3 tỷ đồng. 100% hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Thường xuyên vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn tích cực ủng hộ, giúp đỡ nông dân nghèo bằng cách hỗ trợ cây, con giống, vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi… để từ đó cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 

Toàn xã có 80ha chuyển đổi thì 60ha chuyên trồng quất cảnh. Chỉ riêng cây quất cảnh, năm 2012 toàn xã thu khoảng 15 tỷ đồng, đến năm 2017 lên đến trên 30 tỷ đồng; trong đó thôn Nghĩa Thắng năm 2017 thu gần 9 tỷ đồng. 

Cũng như những hội viên khác, anh Vũ Văn Chiền, thôn Nghĩa Thắng tham gia tổ chức hội gần 20 năm nay khi cuộc sống gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều năm lăn lộn với cuộc sống, gia đình anh đã làm giàu từ nghề trồng quất cảnh. 

Anh Chiền chia sẻ: Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc quất cảnh và kinh nghiệm của bản thân từ quy mô nhỏ với 1 - 2 sào, đến nay gia đình tôi đã mở rộng trồng 1,2 mẫu quất cảnh với 1.700 cây. Năm 2017 lợi nhuận đạt trên 400 triệu đồng. Năm nay tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng trên 2.000 cây quất cảnh.

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên các chi hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hăng hái đóng góp tiền của, ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông. Thực hiện Quyết định số 19 của UBND tỉnh về hỗ trợ xi măng làm đường nông thôn, Ban Thường vụ Hội cùng UBND xã phối hợp với các thôn tuyên truyền, chỉ đạo chi hội trưởng chi hội nông dân các thôn làm chủ trong việc xây dựng nông thôn mới, tham gia giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, cùng với cán bộ các thôn giám sát việc giải phóng mặt bằng đủ tiêu chuẩn để làm đường thôn xóm. Đến nay đã cấp được 2.515 tấn xi măng, làm gần 20km đường giao thông nông thôn; nhân dân hiến hơn 9.000m2 đất, huy động trên 2.000 ngày công.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, Hội Nông dân xã Đông Hòa đã và đang tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị chung tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đức Dũng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày