Thứ 5, 18/04/2024, 14:21[GMT+7]

Gia đình anh Thiện làm kinh tế giỏi

Thứ 3, 31/05/2022 | 08:44:28
3,019 lượt xem
Từ hai bàn tay trắng, nhờ cần cù, vượt khó phát triển sản xuất theo mô hình VAC và sáng tạo, nhạy bén kết hợp triển khai dịch vụ, kinh doanh nhỏ, gia đình anh Nguyễn Đình Thiện, thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận (Vũ Thư) vươn lên làm giàu cho gia đình đồng thời tạo điều kiện làm nhiều việc thiện nguyện, giúp ích cho làng xã, quê hương.

Anh Thiện đầu tư sản xuất, kinh doanh các loại cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

23 năm trước, anh Thiện và chị Huệ kết hôn, “tài sản” của anh chị là hai bàn tay trắng và cuộc sống thiếu thốn, khó khăn như bao cặp vợ chồng trẻ cùng thời. Anh chị trăn trở, quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế gia đình để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho con. Trước kia vườn đất nhà không đủ canh tác, anh chị bàn bạc, vay vốn, đầu tư mua hơn 1ha ao đầm, ruộng trũng, đầu tư cải tạo để phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Quy hoạch ao nuôi các loại cá truyền thống, bờ xung quanh ao được bố trí trồng các loại cây cảnh, cây dược liệu hòe, ngâu, cây hàng lá trồng xen kẽ để tận dụng tối đa diện tích đất canh tác. Diện tích đất còn lại xây dựng chuồng nuôi lợn thịt, mỗi lứa nuôi từ 70 - 100 con theo mô hình gia trại, mỗi năm xuất chuồng từ 25 - 30 tấn lợn thịt. Người dân làng vườn Bách Thuận có kinh nghiệm chăn nuôi, trồng cây cảnh đã giúp anh chị thành công ở mô hình phát triển kinh tế theo hướng kết hợp này. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư gia đình anh Thiện có nguồn thu nhập 300 - 500 triệu đồng từ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Những năm gần đây, do dịch bệnh phát sinh, giá lợn hơi thường xuyên biến động, chăn nuôi lợn có nhiều rủi ro. Do đã tích lũy được nguồn vốn, kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc cây cảnh nên anh chị quyết định chuyển hướng, đầu tư theo chiều sâu, để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Thay vì sản xuất, chăn nuôi trên quy mô vườn, chuồng rộng như trước, hiện gia đình anh Thiện đầu tư vốn, tập trung kinh doanh cây cảnh với các sản phẩm cây cảnh có giá trị kinh tế từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. 

Nhận thấy Bách Thuận là “vựa” lợn của huyện, nhu cầu tiêu thụ lợn hơi, nhập lợn giống của nông dân cao, với tư duy năng động, anh chị đã mạnh dạn nhận liên kết với các chủ đầu mối, tiêu thụ lợn hơi, cung cấp lợn giống cho các gia trại, trang trại trong xã. Đến nay, dịch vụ này của gia đình anh Thiện mở rộng, vươn tới nhiều gia trại, trang trại trong và ngoài tỉnh. Sản xuất, kinh doanh cây cảnh kết hợp dịch vụ tiêu thụ lợn hơi, hiện nay thu nhập của gia đình anh đạt 500 - 600 triệu đồng/năm. Ngoài ra anh chị còn tạo việc làm cho 7 - 8 lao động thường xuyên ở các khâu chăm sóc, vận chuyển cây cảnh, lợn hơi, lợn giống với thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Trưởng thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận cho biết: Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, gia đình anh Thiện luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Các phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thôn, xã; cuộc vận động “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ phụ nữ nghèo, quỹ khuyến học, anh chị đều nhiệt tình ủng hộ tiền, hiện vật, hoặc hỗ trợ vận chuyển hàng hóa... Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh chị tích cực ủng hộ kinh phí hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cứng hóa nhiều tuyến đường thôn, xóm, góp phần chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan quê hương. Nhiều năm liền, gia đình anh Thiện được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu và là một trong những hộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của địa phương.


Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày