Thứ 7, 20/04/2024, 02:18[GMT+7]

Tủ thuốc nam từ thiện của cựu chiến binh Trần Văn Nạp

Thứ 3, 31/01/2023 | 08:45:01
5,948 lượt xem
Về huyện Quỳnh Phụ và khu vực lân cận xã Quỳnh Nguyên, hỏi vào nhà ông Trần Văn Nạp người dân ở đây sẵn lòng đưa vào tận nơi bởi ai cũng biết đến cựu chiến binh Trần Văn Nạp - “Thầy Nạp nam dược” với tủ thuốc nam miễn phí chuyên chữa bệnh cho người nghèo.

Tủ thuốc nam từ thiện của ông Trần Văn Nạp.

Ông Trần  Văn Nạp sinh năm 1962 ở thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) trong một gia đình có nghề làm thuốc nam gia truyền. Năm 1981, ông xung phong nhập ngũ. Khi tham gia chiến đấu tại Hoành Bồ (Quảng Ninh), đóng quân tại khu vực có nhiều người dân tộc chuyên về nghề thuốc, ông đã học hỏi thêm và khi rời quân ngũ năm 1987 ông đã đưa một số cây thuốc nam từ rừng về quê nhân giống. Đến nay, ông là thầy thuốc chuyên về thuốc nam đã chữa khỏi bệnh cho hàng trăm người dân ở quê cũng như nơi xa tìm về. Đặc biệt, đến với “Thầy Nạp nam dược”, người bệnh được chữa bệnh miễn phí hoàn toàn, không phải trả bất kỳ một khoản tiền nào. Ông Nạp chia sẻ: Cây thuốc mình trồng được, người bệnh nghèo khó mới tìm đến mình nên mình làm phúc cứu người thôi...

Bà Nguyễn Thị Mận, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) cho hay: Tôi bị đau dạ dày đã lâu, cơn đau âm ỉ cả ngày rất khổ sở, chữa bằng đủ các loại thuốc đông, tây y mà không dứt, khi xin thuốc của thầy Nạp, sử dụng mấy tháng nay đã thấy như khỏi hẳn. Hôm nay tôi sang đây xin thêm thuốc cho ông nhà tôi, cũng như cảm ơn thầy...

Khi được hỏi chữa bệnh từ thiện cho mọi người thế này thì lấy đâu ra kinh phí để duy trì tủ thuốc miễn phí, bà Đoàn Thị Thúy, vợ ông Nạp vui vẻ cho biết: Vợ chồng tôi có lương hưu nên đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Tôi có 2 sào ruộng đã chuyển đổi thành vườn để ông Nạp trồng cây thuốc nam. Các con chúng tôi đã thành đạt đi công tác xa nhưng khi biết bố cho thuốc trị bệnh cứu người, các cháu rất cổ vũ và cũng ủng hộ kinh tế cho bố có tiền mua thêm những loại thuốc vườn nhà chưa trồng được. Xã hội còn nhiều người nghèo khổ lắm, làm phúc để người bệnh khỏi là vui rồi. Chỉ tiếc rằng chúng tôi còn khó khăn, chưa thể mở rộng cửa hiệu để mọi người biết và đến để được bốc thuốc miễn phí nhiều hơn...

Người dân hay lạm dụng thuốc tây y nên những bệnh khó chữa như đau dạ dày, nóng gan, bệnh phụ nữ thường không khỏi dứt điểm và theo người bệnh cả đời. Với những loại thuốc nam sẽ trị được bệnh từ gốc và hiệu quả hơn, lại đỡ tốn kém cho người bệnh...

Thật đáng trân quý tấm lòng người cựu chiến binh, người thầy thuốc chuyên chữa bệnh bằng thuốc nam miễn phí cho người nghèo. Ông thật xứng đáng được người dân đặt cho cái tên trìu mến “Thầy Nạp nam dược”...

Xuân Sinh
(Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày