Vươn lên làm giàu, sống nghĩa tình với đồng đội
Bà Nguyễn Thị Sao (người đứng giữa) kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán.
Đến thăm gia đình bà Sao vào những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật với công việc đóng gói sản phẩm sứa, tinh dầu để kịp giao hàng đi nhiều nơi. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với bà Sao thường bị cắt ngang bởi những cuộc điện thoại liên quan đến công việc. Nhưng nhờ đó, chúng tôi thấy được góc nhìn chân thực về người nữ chiến sĩ đầy bản lĩnh năm xưa.
Bà Sao cho biết: Những năm tháng nơi chiến trường đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, cá tính hơn. Năm 1978, khi đang là học sinh cấp III, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi xin lên đường nhập ngũ dù thân hình ốm yếu, thiếu cân. Nhờ sự nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi được giao nhiệm vụ làm kế toán của Trung đoàn 720 tại tỉnh Đắk Lắk. Sau 7 năm gắn bó với chiến trường gian khổ, tôi trở về quê hương lập gia đình và chọn nuôi lợn để phát triển kinh tế. Do việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn nên năm 1990 vợ chồng tôi quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh làm kinh tế. Ban đầu chúng tôi làm nhiều nghề để sinh sống rồi quyết định gắn bó với nghề buôn bán hải sản. Sau 10 năm bươn chải nơi đất khách quê người, tôi mang nghề làm sứa về quê để phát triển. Năm 2008, tôi thành lập Công ty Chế biến và kinh doanh hải sản Ánh Sao.
Năm 2019, bà Sao tiếp tục tìm hiểu, phát triển các dòng sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ thảo dược để xuất khẩu. Nhờ tập trung xây dựng các sản phẩm tinh dầu đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao nên việc kinh doanh rất thuận lợi. Với 2 nhà máy sản xuất, bà Sao cung ứng cho thị trường khoảng 40 tấn tinh dầu/ năm.
“Hiện tại gia đình tôi cung cấp cho các siêu thị khoảng 100 tấn sứa/năm. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm tôi thu lãi khoảng 3 tỷ đồng; đồng thời, đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 1,8 - 2 tỷ đồng/năm. Tôi cũng tạo việc làm cho 60 nhân công làm việc tại nhà máy sản xuất tinh dầu và cơ sở chế biến sứa với mức lương từ 5 - 18 triệu đồng/người/tháng” - Bà Sao cho biết.
Bà Nguyễn Thị Dịu, thôn Lai Ổn, xã An Quý chia sẻ: Tôi đã gắn bó với cơ sở chế biến sứa của bà Sao nhiều năm. Chúng tôi thường tranh thủ những ngày nông nhàn để làm sứa, công việc không đòi hỏi phải có tay nghề cao, phù hợp với lứa tuổi. Nhờ đó tôi có thêm thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng để lo cho gia đình.
Mặc dù công việc kinh doanh bận mải nhưng bà Sao luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong xã, nhất là phong trào nghĩa tình đồng đội. Hàng năm, bà dành ra khoảng 200 triệu đồng từ doanh thu để thăm hỏi, tặng quà, xây nhà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Sau bão số 3, gia đình bà Sao đã ủng hộ 130 triệu đồng để góp sức cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.
Bà Sao cho biết thêm: Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội khác khi vẫn khỏe mạnh trở về quê hương. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, giáo dục thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Các sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ thảo dược của bà Nguyễn Thị Sao được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
Nguyễn Triệu
Tin cùng chuyên mục
- Nghị lực người lính Cụ Hồ 10.12.2024 | 10:47 AM
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Nghị lực vươn lên của cô gái một chân 24.08.2023 | 09:38 AM
- Người thương binh hơn 30 năm canh giấc ngủ cho đồng đội 20.07.2023 | 09:14 AM
- Những người “làm dâu trăm họ” ngành y 30.06.2023 | 10:09 AM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Hai thầy giáo trao trả hơn 10 triệu đồng và 5.000 yên Nhật cho người đánh rơi 08.11.2022 | 02:28 AM
- Nỗ lực vì sức khỏe người dân 25.04.2022 | 15:01 PM
- Thành viên tổ công tác liên ngành chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhặt được của rơi trả lại người mất 15.09.2021 | 23:48 PM
- Biến ruộng thành ao, thu tiền tỷ 13.09.2021 | 08:29 AM
Xem tin theo ngày
-
Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ chín: Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự thảo luật, nghị quyết
- Triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
- Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân
- Kỳ họp thứ 107 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ chín: Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo luật, nghị quyết
- Thái Bình: Giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Hưng Hà
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại huyện Đông Hưng
- Các địa phương trong tỉnh: Đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025