Thứ 5, 20/02/2025, 09:21[GMT+7]

Cựu chiến binh Lê Văn Sơn làm kinh tế giỏi

Thứ 2, 17/02/2025 | 10:50:58
770 lượt xem
Mặc dù tuổi đã cao nhưng với cựu chiến binh (CCB) Lê Văn Sơn, thôn Thường Kiệt, xã V Lăng (Tiền Hải) còn khỏe ngày nào là còn lao động, cống hiến để xây dựng quê hương ngày đó. Ông được các hội viên Hội CCB xã nhận xt là người nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương.

Cựu chiến binh Lê Văn Sơn (người bên trái) thu về từ 400 - 450 triệu đồng/năm từ kinh doanh vật liệu xây dựng.

Hưởng ứng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, năm 2020, CCB Lê Văn Sơn mạnh dạn đấu thầu gần 1ha đất ruộng chua trồng, cấy lúa kém hiệu quả để đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp và kinh doanh vật liệu xây dựng đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Ông cho biết: Khu vực ruộng lúa gần nghĩa trang, đất chua trồng cấy lúa kém hiệu quả nên người dân để hoang hóa nhiều năm nay. Thấy tiếc, tôi vận động các hộ dân cho thuê lại và xin chính quyền địa phương cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tôi đầu tư xây dựng chuồng trại khép kín, cứng hóa thành ao, làm đường đi để không chỉ phương tiện của gia đình ra vào thuận lợi mà các hộ dân cùng được hưởng lợi. Nhiều hộ thấy đường đi lại thuận tiện cũng mong muốn được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm mô hình chăn nuôi tổng hợp giống tôi. Mô hình của tôi không chỉ tập trung nuôi lợn, gà, cá truyền thống mà còn trồng thêm một số loại cây ăn quả như chuối, bưởi, hồng xiêm để tăng thêm thu nhập. Tôi phải mất 2 năm để thuê kỹ sư nông nghiệp về xử lý đất rồi mới mua cây về trồng. Đất không phụ công người, đến nay mô hình chăn nuôi tổng hợp của tôi cho thu nhập bình quân mỗi năm 200 - 250 triệu đồng. 

Không chỉ tập trung phát triển chăn nuôi, trồng trọt, CCB Lê Văn Sơn còn liên kết mỗi khi đến mùa gặt huy động 10 máy gặt về địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Mỗi sào ông tính giá cho người dân trong xã thấp hơn khoảng 5.000 đồng. Chính vì thế, nhiều năm nay người dân luôn yêu quý và ủng hộ ông. 

CCB Lê Văn Sơn được hội viên CCB và nhân dân địa phương yêu quý bởi ông là một trong những người tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông chia sẻ: Gia đình tôi kinh doanh vật liệu xây dựng nên sẵn có nguồn xi măng, cát, đá, sẵn sàng giúp đỡ bà con trong xã; nếu người dân thiếu kinh phí đóng góp làm đường tôi giúp họ theo phương thức trả chậm. Bà con yêu quý nên việc kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình rất thuận lợi, sau khi trừ chi phí tôi thu về bình quân từ 400 - 450 triệu đồng/năm từ kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Một số thôn có đường cống thoát nước km, CCB Lê Văn Sơn chủ động đưa nhân công, vật liệu đến xây cống và làm đường để bà con yên tâm đi lại. Ông cùng các hội viên Chi hội CCB thôn Thường Kiệt đã vận động con em xa quê, nhân dân cùng làm tuyến đường trục thôn, đường nội đồng rộng hơn 3m, giúp người dân đi lại thuận lợi. Giờ đây tuyến đường vào thôn Thường Kiệt với hàng cau, hoa hồng tỏa bóng mát, hương thơm đã tạo nên cảnh quan đẹp cho quê hương Vũ Lăng. 

Ông Nguyễn Đức Thiêm, Chủ tịch Hội CCB xã V Lăng đánh giá: Hội viên Lê Văn Sơn là người rất nhiệt tình, trách nhiệm, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo. Chi hội CCB thôn Thường Kiệt là chi hội mạnh, nhiều hội viên mạnh dạn phát triển kinh tế, có đời sống cao. Nhiều năm liền, hội viên Lê Văn Sơn được Hội CCB huyện, xã, cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng vì những đóng góp cho phong trào chung. 

Tuyến đường vào thôn Thường Kiệt được CCB Lê Văn Sơn cùng các CCB trong thôn vận động con em xa quê ủng hộ kinh phí làm đường nông thôn mới. 

Hồng Quân 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày