Thứ 6, 17/05/2024, 18:18[GMT+7]

Nghị lực vượt khó của một hội viên da cam

Thứ 6, 10/10/2014 | 09:02:37
1,236 lượt xem
Sau nhiều năm gắn bó với mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đến nay ông Nguyễn Hồng Sinh (thôn Chính, xã Thụy Chính, Thái Thụy) đã sở hữu một cơ ngơi khang trang và là chủ của hai gia trại rộng khoảng 4.600m2 trị giá hàng tỷ đồng. Câu chuyện làm giàu của ông được nhiều người dân trong xã nhắc đến như một tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó.

Ông Nguyễn Hồng Sinh (thôn Chính, xã Thụy Chính, Thái Thụy) chăm sóc đàn lợn trong gia trại.

 

Sau 7 năm trong quân ngũ, ông Sinh trở về quê hương, phải ở nhờ nhà người chú. Trước cuộc sống khó khăn của người đảng viên nghèo, Ðảng bộ xã Thụy Chính đã đứng lên vận động quyên góp từng cây tre, bó rạ giúp ông dựng nhà lập nghiệp. Sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người khiến ông luôn trăn trở làm thế nào để thoát khỏi đói nghèo. Khi xã có chủ trương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây, con cho giá trị kinh kế cao, ông mạnh dạn thuê khoán, quyết tâm khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Thế nhưng khi bắt tay vào làm, ông Sinh gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Ðể thuận lợi cho đầu ra sản phẩm, ông chọn lợn, gà là hai loại vật nuôi chủ yếu. Tuy nhiên, do thiếu kỹ thuật, ảnh hưởng của dịch bệnh và không nắm bắt được nhu cầu thị trường nên thời gian đầu việc chăn nuôi của ông gặp thất bại. Quyết tâm theo đuổi ước mơ làm chủ một gia trại khiến ông không chùn bước.

 

Nhằm nâng cao kiến thức chăn nuôi, ông tham gia các lớp tập huấn ở huyện, đạp xe tới từng mô hình thành công trong và ngoài xã học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Vượt qua những tháng ngày gian nan, thử thách, đến nay, gia đình ông Sinh duy trì thường xuyên hơn 1.000 gà giống, 200 gà thịt, 70 con lợn thịt, nái. Với hơn 3.500m2 ao, ông thả cá trê lai, trôi, trắm kết hợp trồng chuối, bạch đàn trên khu vườn có diện tích trên 1.000m2. Mỗi năm, từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt gia đình ông thu lãi trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Sinh còn mở cửa hàng tạp hóa, dịch vụ xay nghiền thức ăn gia súc, gia cầm. Ông chia sẻ: Trong chăn nuôi cần chú trọng đến việc bảo đảm chất lượng nguồn giống, thức ăn và phòng ngừa dịch bệnh. Ðối với lợn cần tuân thủ tiêm phòng theo đúng lịch định kỳ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tạo độ thông thoáng. Việc gột gà con phải bảo đảm đúng quy trình, có đủ ánh sáng, nhiệt độ sưởi ấm và chế độ ăn hợp lý. Gia trại của ông áp dụng phương châm lấy ngắn nuôi dài, tự cung nguồn giống, thức ăn nên chi phí đầu vào thấp, cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Không chỉ sở hữu một mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, ông Sinh còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Ðiôxin xã Thụy Chính. 10 năm qua, trên cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được hội viên tín nhiệm. Với mong muốn có nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công từ mô hình của gia đình mình. Bên cạnh đó, ông còn đề xuất cho hội viên vay vốn từ quỹ hội. Nhờ đó, nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế như Phạm Văn Thúy, Nguyễn Minh Chiến, Nguyễn Duy Thuẫn. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương, đặc biệt là phong trào, xây dựng nông thôn mới, ngoài việc ủng hộ tiền, ngày công, ông còn vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng hội trường thôn và đường giao thông nội đồng.

 

Ông Nguyễn Ðức Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Ðiôxin huyện Thái Thụy cho biết: Dù sức khỏe hạn chế song ông Sinh vẫn hăng hái tham gia các hoạt động Hội, động viên gia đình tích cực lao động sản xuất. 69 năm tuổi đời có 47 năm tuổi Ðảng, ông là người đảng viên mẫu mực, hội viên tiêu biểu. Tấm gương vượt lên hoàn cảnh của ông sẽ truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần hăng say lao động tới nhiều hội viên da cam, giúp họ thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

Hoàng Lanh

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày