Thứ 6, 17/05/2024, 16:37[GMT+7]

Bí thư Đảng ủy Trần Mạnh Bảo Hết lòng vì quê hương

Thứ 2, 19/01/2015 | 09:19:06
1,312 lượt xem
Về xã Vũ Tiến (Vũ Thư) hỏi đồng chí Trần Mạnh Bảo, Bí thư Đảng ủy xã, từ người già đến các em nhỏ đều biết rất rõ về anh. Những năm qua, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy xã, anh cùng với cán bộ địa phương tích cực đi vận động, xin tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt đầu tư xây dựng nông thôn mới; bản thân anh còn vận động gia đình, người thân đóng góp ủng hộ quê hương hàng chục triệu đồng.

Đường giao thông nông thôn xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

 

Tham gia cấp ủy từ năm 1996, anh Bảo từng đảm nhận nhiều cương vị công tác: cán bộ lao động, thương binh và xã hội, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Năm 2010, anh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Lúc này phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp. Anh Bảo tâm sự: Xuất phát điểm của Vũ Tiến khá khó khăn do thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đồng ruộng manh mún, hệ thống hạ tầng yếu kém, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn và một số công trình phúc lợi công cộng. Do vậy, để xây dựng thành công nông thôn mới, Vũ Tiến cần nguồn kinh phí rất lớn. Bí thư Trần Mạnh Bảo đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bàn biện pháp thực hiện cụ thể, trong đó chú trọng vận động con em xa quê thành đạt ủng hộ xây dựng quê hương. Hàng năm, anh Bảo cùng đồng chí Chủ tịch UBND xã đều tham gia gặp mặt hội đồng hương xã Vũ Tiến tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp kêu gọi những người con quê hương sinh sống ở trong nước cũng như nước ngoài ủng hộ. Bản thân anh cùng gia đình ủng hộ quê hương hàng chục triệu đồng. Kết quả đã vận động được hơn 1 tỷ đồng cùng với đóng góp của bà con nhân dân, Vũ Tiến tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn. Toàn xã đã hoàn thành xây dựng 5km đường trục xã, cứng hóa gần 20km đường trục thôn và trên 10km đường ngõ, xóm. Đến nay, Vũ Tiến đã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện tại đang hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới trong nửa đầu năm 2015.

 

Không chỉ nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, Bí thư Trần Mạnh Bảo còn quan tâm kêu gọi nhân dân, con em xa quê ủng hộ để nâng cấp các công trình văn hóa đã xuống cấp; quan tâm đến việc xây dựng quỹ làng, mở rộng các quỹ khuyến học, nhân đạo… Là địa bàn có 36% dân số là đồng bào Công giáo, thời gian qua, anh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Anh Bảo cho biết: Địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, ủng hộ cả vật chất và tinh thần đối với hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn. Đối với đồng bào Công giáo, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức gặp mặt các vị chức sắc, chức việc vào dịp lễ Giáng sinh, tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng của giáo xứ; kịp thời thăm hỏi, động viên bà con giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

“Anh Bảo là người luôn tâm huyết, hết lòng với công việc của địa phương. Thôn nào gặp khó khăn, anh luôn sẵn sàng xuống cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết. Trong xây dựng nông thôn mới, anh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, sẵn sàng cùng cán bộ thôn đi xin tài trợ, không ngại đường sá khó khăn, vất vả. Có cán bộ như vậy, chúng tôi ở dưới thôn rất vững tâm.”

 

(Đồng chí Trần Công Lý, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến)

 

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày