Thứ 3, 16/12/2025, 10:18[GMT+7]

Nguyễn Xuân Tiến năng động vượt khó

Thứ 2, 28/03/2016 | 09:30:05
3,075 lượt xem
Có tuổi thơ gian khó, thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa nhưng nhờ năng động, nhạy bén và ý chí quyết tâm, ở tuổi 33, anh Nguyễn Xuân Tiến (thôn 4, xã Vũ Ðoài, huyện Vũ Thư) đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp, làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Nguyễn Xuân Tiến (áo xanh) trực tiếp tham gia các hoạt động của Công ty.

 

Khác với hình dung của chúng tôi về một vị giám đốc trẻ đạo mạo, tài hoa, anh Tiến vừa tiếp khách vừa tất bật làm việc. Xong xuôi công việc, anh thong thả kể về tuổi thơ của mình. Bố mất khi anh mới 7 tuổi, một mình mẹ nuôi bốn anh em nên hoàn cảnh gia đình túng thiếu. Học hết lớp 9, Tiến phải nghỉ học đi làm. Năm 17 tuổi, có chút vốn nhỏ, Tiến đã mạnh dạn vay mượn thêm để mở cơ sở sản xuất nấm rơm, tạo việc làm cho 5 thanh niên trong xã. Hoạt động khá hiệu quả được hai năm thì anh tham gia nghĩa vụ quân sự.

 

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tận mắt chứng kiến mẹ vẫn phải chạy ăn từng bữa, Tiến quyết tâm vươn lên. Năm 2004, nhận thấy dịch vụ cho thuê phông rạp, bát đũa hiệu quả và còn ít, anh vay mượn khắp nơi đầu tư 100 triệu đồng mua sắm bàn ghế, bát đũa, phông rạp, loa đài… Liên tục đổi mới đồ dùng theo thị hiếu và phục vụ uy tín nên nhiều năm qua dịch vụ của anh thu hút đông khách hàng. Đến nay, trừ chi phí, anh Tiến có doanh thu cả chục triệu đồng/tháng từ dịch vụ này.

 

Ổn định dịch vụ, năm 2004, anh Tiến có ý định đầu tư sản xuất đũa tre sử dụng một lần. Tuy nhiên, anh loay hoay không biết hỏi ai kỹ thuật sản xuất. “Ăn chực nằm chờ” hai ngày ở chợ Bo, đến đêm ngày thứ hai thì anhtìm được xe hàng chở đũa từ tỉnh ngoài về Thái Bình bán. Theo chỉ dẫn của người lái xe, anh tìm đến một địa chỉ ở Thanh Hóa sản xuất đũa xin làm bốc vác, công nhân của xưởng. Thấy anh ham học hỏi, sau này, chính người chủ doanh nghiệp này đã truyền đạt cho anh kỹ thuật và giúp anh sản xuất, kinh doanh đũa tre. Đến nay, cơ sở sản xuất đũa tre của anh ở xã Tân Lập (Vũ Thư) cung cấp ra thị trường 50 tấn đũa tre/tháng, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

 

Nhà Tiến gần trường học. Những năm trước đây, thấy các cháu học sinh đi học mang theo bình uống nước không tiện dụng, anh lại nảy ra ý tưởng sản xuất nước uống tinh khiết phục vụ người dân nông thôn và các trường học. Anh thành lập Công ty TNHH Nước tinh khiết Việt Tiến, đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy lọc nước bảo đảm quy chuẩn, công suất 500 lít/giờ. Đến nay, doanh nghiệp của anh cung cấp cho thị trường 500 bình nước/ngày, tương đương 10.000 lít nước/ngày, chủ yếu cho các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từng bước tạo được uy tín, thương hiệu với người tiêu dùng. Ngoài doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, Công ty Việt Tiến còn tạo việc làm cho 5 thanh niên địa phương với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Chưa dừng lại ở những thành công ban đầu, Tiến chia sẻ, được xã tạo điều kiện về đất đai, anh đang chuẩn bị vốn, các phần việc cần thiết và kết hợp với bạn bè dự định đầu tư mở xưởng may gia công có diện tích 7.000m2, dự kiến sẽ thu hút khoảng 400 lao động địa phương.

 

Bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh nhưng hơn 10 năm qua Tiến vẫn là hạt nhân tích cực trong mọi phong trào của huyện, xã. Anh Trần Đức Toản, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư cho biết: Là ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Vũ Thư, Nguyễn Xuân Tiến không nề hà bất cứ hoạt động nào khi Đoàn xã, Huyện đoàn cần hỗ trợ, giúp sức. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Tiến đã trực tiếp ủng hộ xã hơn 20 triệu đồng và kêu gọi, vận động bạn bè, chủ doanh nghiệp xa quê ủng hộ hàng trăm triệu đồng, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong xã đưa Vũ Đoài về đích nông thôn mới năm 2014. Hiện nay, đều đặn hàng ngày, anh huy động 5 anh em trong Công ty sử dụng ô tô vận chuyển rác thải từ điểm tập kết sau thu gom về bãi rác, giúp xã Vũ Đoài tiết kiệm chi phí cho công tác vệ sinh môi trường. Tư duy năng động, vượt khó trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời nhiệt tình tham gia các công tác đoàn, Nguyễn Xuân Tiến xứng đáng là tấm gương cho đoàn viên, thanh niên học tập.

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày