Thứ 2, 15/12/2025, 18:56[GMT+7]

24 năm “bắc cầu” thông tin

Thứ 6, 29/07/2016 | 08:31:03
2,344 lượt xem
“Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin thời sự chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; thực sự là “cầu nối thông tin” giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân”- đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ðảng ủy xã Chí Hòa (Hưng Hà) khi được hỏi về ông Nguyễn Thế Thống, Phó ban Tuyên giáo kiêm báo cáo viên của Ðảng bộ xã.

Ông Nguyễn Thế Thống thường xuyên lên mạng để cập nhật thông tin, tìm kiếm tư liệu.

 

Về thôn An Tiến gặp người báo cáo viên kỳ cựu có thâm niên 24 năm trong nghề, năm nay đã bước sang tuổi 70, chúng tôi thấy ông đang cặm cụi bên chiếc máy vi tính để tìm thông tin, tư liệu. Lúc sau, nghe ông kể tôi được biết chiếc máy tính được ông chủ động sắm cách đây 3 năm để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, tư liệu phục vụ việc biên tập các bài giảng trước khi lên lớp. Do tuổi đã cao nên việc sử dụng máy vi tính với ông khá khó khăn, ông thường xuyên nhờ các cháu hướng dẫn những thao tác cơ bản để có thể truy cập vào mạng internet để đọc báo, tìm kiếm tư liệu. Ông Thống tâm sự: Thông tin trên mạng internet hiện nay cập nhật rất nhanh, nhiều và đa dạng. Bản thân mình là báo cáo viên mà không nắm được thông tin bằng người dân thì còn nói được cho ai nghe. Vì vậy khó mấy đi chăng nữa tôi vẫn cố gắng học cách sử dụng máy vi tính. Mỗi lần vào mạng tôi đều vào những trang thông tin chính thống để đọc và cẩn trọng khi lựa chọn thông tin, tài liệu tham khảo. Đối với tài liệu ngành dọc cung cấp, tôi dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn. Khi gặp những số liệu, những sự kiện quan trọng tôi đều ghi vào cuốn sổ nhỏ gối đầu giường làm tư liệu để phục vụ cho việc biên tập bài giảng.

 

Cũng theo chia sẻ của ông Thống, việc thường xuyên cập nhật thông tin, sưu tầm, bổ sung tư liệu đối với người báo cáo viên là rất quan trọng, giống như việc tích lũy vốn trong làm ăn vậy. Nội dung bài giảng có hay, có phong phú hay không đều phụ thuộc vào yếu tố này. Một khi bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung có minh họa, có liên hệ thực tế thì người nghe sẽ chú ý hơn, hiệu quả tuyên truyền theo đó cũng được nâng lên. Vì vậy, trước mỗi buổi lên lớp, ông Thống thường dành rất nhiều thời gian để sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, biên soạn bài giảng. Tùy thuộc vào từng đối tượng nghe mà ông chuẩn bị nội dung bài giảng cho phù hợp. Bên cạnh nội dung bài giảng, muốn thu hút người nghe, theo ông Thống còn phụ thuộc vào kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên. Trước đây, do đã từng có thời gian làm công tác tuyên huấn trong quân đội nên ông cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm. Ngoài ra, ông còn tích cực học hỏi kinh nghiệm đứng lớp từ các đồng nghiệp tại các buổi tập huấn; học phong cách nói chuyện từ người dẫn chương trình trên truyền hình để thu hút người nghe. Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ của một báo cáo viên, ông lại tự rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu góp ý của mọi người để bài nói lần sau được tốt hơn. Bản thân ông thấy vui và hạnh phúc khi những điều nắm bắt được, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được chuyển tải tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người cùng hiểu và thực hiện. Tuy nhiên, theo ông Thống, thời gian hoạt động của báo cáo viên hiện nay không nhiều. Theo quy định, cứ hai tháng báo cáo viên sẽ có một buổi nói chuyện với đảng viên của Đảng bộ nhưng do công việc của địa phương còn nhiều, đảng viên cũng bận rộn nên thường một quý mới bố trí được một buổi nói chuyện. Vì vậy, nhiều khi thông tin cung cấp không được kịp thời so với các sự việc diễn ra ngoài xã hội. Ngoài nói chuyện với đảng viên của Đảng bộ, ông Thống còn có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề với MTTQ và các đoàn thể, trung bình mỗi năm hơn 20 buổi. Bên cạnh đó, hầu như tuần nào, tháng nào ông Thống cũng có bài viết gửi cho Đài Truyền thanh xã. Nội dung các bài viết gắn liền với các sự kiện chính trị, xã hội, những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đồng thời phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt...

 

24 năm gắn bó với nghề báo cáo viên nhưng điều khiến ông Nguyễn Thế Thống cảm thấy tự hào nhất đó là đã tham gia biên soạn thành công cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1927 - 2010. Hiện nay ông đang trăn trở làm sao để có một bài hát riêng về quê hương Chí Hòa, phần lời bài hát đã được chuẩn bị xong và đang chờ phổ nhạc. Trong con người ông luôn toát lên một tình yêu quê hương cháy bỏng.

 

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày