Thứ 2, 04/08/2025, 12:15[GMT+7]

Người đã từng nghèo giúp đỡ phụ nữ nghèo

Thứ 2, 19/09/2016 | 08:49:21
2,321 lượt xem
Đó là tâm sự của chị Vũ Thị Thự, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Phong (Tiền Hải) về những đóng góp của mình trong công tác hội và phong trào phụ nữ của xã những năm qua. Chị là cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chị Vũ Thị Thự (người ngoài cùng bên trái) thường xuyên tới thăm, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội, chị Thự đã đến từng chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, từ đó trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, chị xây dựng những chương trình hành động với những nội dung cụ thể, phù hợp với từng thời gian, từng đối tượng. Chị chỉ đạo thành lập các câu lạc bộ (CLB), nhóm nhỏ là nơi trao đổi kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Đến nay, Hội LHPN xã Đông Phong có 8 CLB với hàng trăm thành viên tham gia, điển hình như CLB không có người sinh con thứ ba trở lên; CLB nuôi con khỏe, dạy con ngoan... Thông qua các CLB, tình cảm giữa cán bộ và hội viên ngày thêm gắn bó, chị em tham gia sinh hoạt ngày một tăng. Hiện nay, toàn xã có 1.054/1.286 hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên. Để nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, hàng năm, Hội LHPN xã đều tổ chức các lớp học chuyên đề nhằm trang bị cho chị em những kiến thức mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ phát triển kinh tế gia đình; hướng dẫn chị em cách tổ chức tốt cuộc sống, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội; vận động hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, chị Thự đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã tổ chức 32 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho 3.586 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; mở 14 lớp với 1.877 lượt hội viên tham dự tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, các hội thi, cuộc thi cũng được chị và Ban Chấp hành Hội LHPN xã tổ chức nhằm thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội như: hội thi "Kiến thức cha mẹ, sức khỏe, tài năng của con"; thi viết về chi hội trưởng giỏi; hội thi gia đình nấu ăn điểm 10... Đặc biệt, chị luôn quan tâm đến những hội viên nghèo, hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị chia sẻ: Đến thăm gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn, cảm giác như thấp thoáng đâu đó hình bóng gia đình mình trước kia. Vì vậy, bằng nhiều cách, tôi và Ban Chấp hành Hội phải giúp các chị em vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Với tư cách là Chủ tịch Hội LHPN xã, chị đã tới từng nhà hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tìm hiểu cuộc sống, vận động các hội viên trong toàn xã và các nhà hảo tâm ủng hộ 55 triệu đồng để xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Chị Bùi Thị Huệ, thôn Văn Hải được ủng hộ 30 triệu đồng để xây dựng mái ấm tình thương chia sẻ: Nếu không có Hội LHPN xã, chị em phụ nữ và các nhà hảo tâm cùng bà con hàng xóm, đặc biệt là chị Thự thì không biết đến bao giờ tôi mới được ở trong căn nhà kiên cố này.

Song song với việc huy động kinh phí ủng hộ phụ nữ nghèo, chị Thự còn tranh thủ tối đa nguồn vốn vay của các ngân hàng để giúp chị em phát triển kinh tế, giúp các gia đình khó khăn có con học các trường đại học, cao đẳng, trung học và nghề được vay vốn. Đến nay, số dư nợ do Hội LHPN xã đứng ra tín chấp là 3,2 tỷ đồng cho 182 hộ gia đình hội viên vay; số vốn từ quỹ quay vòng nước sạch và vệ sinh hộ gia đình là 2,28 tỷ đồng cho 360 hộ vay. Hiện tại, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không có hộ nợ quá hạn. Hoạt động thu hút hội viên tham gia thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững cũng được chị triển khai có hiệu quả. Đông Phong hiện có 10 tổ tiết kiệm của phụ nữ với 957 hội viên tham gia tiết kiệm gần 286 triệu đồng giúp đỡ 28 chị em nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có hàng chục hội viên sản xuất giỏi, 38 chị có cơ sở kinh doanh cho thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng trở lên; tỷ lệ thu hút hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt hội đạt 82%, 79% gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình "5 không, 3 sạch". 5 năm qua, Hội đã giúp 19 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo.

Chị Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Muốn xây dựng được tổ chức hội vững mạnh thì phải có đội ngũ cán bộ cơ sở hội giỏi. Vì vậy, phong trào phụ nữ ở huyện Tiền Hải luôn rất cần những cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi như chị Vũ Thị Thự.

Phương Chi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày