Chủ nhật, 31/08/2025, 02:04[GMT+7]

“Đánh thức” vùng đất trũng

Thứ 4, 28/09/2016 | 08:30:44
1,931 lượt xem
Cũng lựa chọn xuất ngoại để làm giàu như nhiều người dân trong xã Hợp Tiến (Đông Hưng) nhưng rồi chị Đặng Thị Hoa ở thôn Tân Tiến nhận ra rằng muốn làm giàu lâu dài không đâu bằng đồng đất quê hương. Hai năm sau khi trở về quê, chị đã dùng số tiền tích cóp được đầu tư xây dựng trang trại theo mô hình VAC. Giờ chị đã là chủ của một trang trại rộng lớn, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng, trở thành điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của tỉnh.

Chị Hoa chăm sóc đàn lợn nái hướng nạc.

Trở về quê đúng lúc xã có chủ trương chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển trang trại, gia trại, chị Hoa đã bàn với chồng đề nghị UBND xã cho nhận 3.000m2 đất nông nghiệp chua trũng, sản xuất kém hiệu quả, xa khu dân cư để phát triển mô hình chăn nuôi tập trung. Là người đi tiên phong, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi nên những năm đầu hiệu quả không cao. Song các cụ xưa đã dạy "thất bại là mẹ thành công", chị không nản mà cùng chồng nghiên cứu cách cải tạo đất chua phèn, chọn những con vật thích hợp để nuôi thả. Nói về khó khăn của buổi đầu làm giàu trên vùng đất khó, chị Hoa cho biết: Vùng đất gia đình tôi chuyển đổi là đất chua trũng, sau mấy năm không hiệu quả, vợ chồng tôi phải tiến hành thau chua, bơm nước, tháo đi nhiều lần, rắc vôi bột lên mặt ao, tận dụng phân lợn, gà để cải tạo đất, giảm nồng độ chua phèn; tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức; đọc sách báo, nghe đài để nâng cao kiến thức, áp dụng vào phát triển chăn nuôi. Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiên trì, không ngại khó, ngại khổ, sáng tạo và tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho sản xuất, chị đã biến vùng đất chua trũng thành trang trại theo mô hình VAC với hơn 1.000m2 ao thả các loại cá, gần 300m2 chuồng nuôi gà bán công nghiệp, hơn 600m2 chuồng nuôi lợn nái và lợn thịt hướng nạc, diện tích còn lại trồng các cây có giá trị kinh tế cao. Cùng với thực hiện nghiêm lịch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm theo khuyến cáo của ngành chức năng; thường xuyên rắc vôi bột khử trùng xung quanh chuồng trại, vệ sinh chuồng trại hàng ngày, chị còn đầu tư hệ thống chuồng nuôi lợn hướng nạc hiện đại có dàn lạnh, quạt thông gió, hệ thống sưởi ấm, bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông nên đàn lợn không bị dịch bệnh, lớn nhanh, chất lượng tốt, bán được giá cao. Trung bình mỗi năm chị xuất ra thị trường 5 tấn cá thịt, 10 tấn gà thương phẩm, 20 tấn lợn thịt và nuôi 120 con lợn nái hướng nạc vừa tạo nguồn giống nuôi cho gia đình vừa xuất bán ra thị trường. Trừ chi phí, mỗi năm chị thu lãi hàng trăm triệu đồng. Với số tiền đó, chị đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đồ dùng phục vụ sinh hoạt và đầu tư phát triển trở lại cho trang trại, nuôi con ăn học và làm việc thiện.

Chị Đào Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hợp Tiến cho biết: Chị Đặng Thị Hoa là hội viên tích cực, dù bận mải công việc gia đình song chị luôn dành thời gian tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, của Hội; sẵn sàng giúp đỡ chị em khác về kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, về con giống; ủng hộ các loại quỹ, ủng hộ xây dựng nông thôn mới hàng chục triệu đồng.

Với sự cần cù, chăm chỉ, sáng tạo, chị Đặng Thị Hoa đã cùng chồng "đánh thức" vùng đất trũng để làm giàu trên đất quê hương. Chị đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng giấy khen.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày