Thứ 6, 15/08/2025, 20:34[GMT+7]

Chị Yến “hai giỏi”

Thứ 5, 20/10/2016 | 08:08:24
1,065 lượt xem
Từ khi được giao nhiệm vụ phụ trách công tác hội và phong trào phụ nữ xã Minh Hòa, chị Yến luôn trăn trở phải làm sao đưa phong trào của Hội LHPN xã phát triển, xứng đáng với niềm tin của hội viên. Do đó, trong suốt những năm qua, chị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác hội, cùng Ban Chấp hành Hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cả nhiệm kỳ và của từng năm để triển khai thực hiện đến đội ngũ ban chấp hành các thôn.

Chị Hoàng Thị Hải Yến thăm, động viên gia đình hội viên.

Nói đến chị Hoàng Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hòa (Hưng Hà), không chỉ người trong xã mà ở các xã trong huyện cũng biết đến bởi chị “nổi tiếng” là phụ nữ “hai giỏi”. 

Từ khi được giao nhiệm vụ phụ trách công tác hội và phong trào phụ nữ xã Minh Hòa, chị Yến luôn trăn trở phải làm sao đưa phong trào của Hội LHPN xã phát triển, xứng đáng với niềm tin của hội viên. Do đó, trong suốt những năm qua, chị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác hội, cùng Ban Chấp hành Hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cả nhiệm kỳ và của từng năm để triển khai thực hiện đến đội ngũ ban chấp hành các thôn. Tích cực tuyên truyền tới hội viên chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chị còn động viên, khuyến khích hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Duy trì sinh hoạt hiệu quả 7 câu lạc bộ với 311 thành viên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Hội dưới sự chỉ đạo của chị luôn thu hút đông đảo hội viên tham gia, trở thành nòng cốt trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Hòa mình với tập thể, chị Yến thường xuyên nắm vững tình hình, tư tưởng cán bộ, hội viên, kịp thời giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở.

Cùng với các hoạt động đó, chị Yến cùng với Ban Chấp hành Hội chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba ở địa phương xuống còn 5,6%, đưa tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa lên 87%. Ngoài ra, chị còn luôn quan tâm đến nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Chị Yến cho biết, 5 năm qua, chị đã cùng Ban Chấp hành Hội tổ chức 5 lớp dạy nghề móc hộp xuất khẩu và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho gần 200 lượt chị em. Tín chấp với ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân giúp 260 hội viên vay gần 7 tỷ đồng làm vốn. Tín chấp cung ứng gần 400 tấn phân bón giúp chị em sản xuất. Vận động hội viên tham gia 8 tổ nhóm tiết kiệm được trên 154 triệu đồng cho 58 chị vay phát triển sản xuất. Vận động hơn 300 hội viên giúp 186 lượt chị em vốn, vật tư, phân bón với số tiền 650 triệu đồng. Những hoạt động hiệu quả của chị Yến và Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,3% năm 2011 xuống còn 2,52% năm 2015, đồng thời tạo nên sức mạnh đoàn kết thu hút gần 85% phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Không chỉ “giỏi việc nước”, chị Yến còn luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương, gần gũi với xóm làng, dành thời gian cùng gia đình chăm sóc, dạy bảo hai con trưởng thành.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày