Thứ 3, 05/08/2025, 09:47[GMT+7]

Chị Nhàn “giữ lửa” nghề truyền thống

Chủ nhật, 06/11/2016 | 17:29:36
1,281 lượt xem
Với tâm huyết và bằng cách làm mới, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã góp phần “giữ lửa” và mang lại sức sống mới cho nghề mây tre đan truyền thống.

Chị Nhàn làm dâu trong một gia đình chuyên đan các mặt hàng thủ công bằng nguyên liệu chính là mây, tre. Tuy nhiên, trên thị trường, các sản phẩm tương tự được sản xuất bằng nhựa đã ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của gia đình. Để duy trì và phát triển nghề, chị đã nghiên cứu, tìm hiểu và đổi mới sản phẩm, đan những mặt hàng như chao đèn, cổng hoa, mành rèm, cột đèn, lẵng ô van, giỏ hoa... để trang trí nội thất, hội chợ, các lễ hội và tổ chức sự kiện. Chị cho biết: Khó khăn nhất trong quá trình sản xuất ra một sản phẩm đạt chất lượng chính là việc xử lý mây, các công đoạn như sấy, nhuộm, tẩy, phơi mây đều rất vất vả. Theo chị, đây là công đoạn quan trọng nhất, quyết định chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, nhờ tích cực học tập, tìm hiểu thị trường và chịu khó sáng tạo mẫu mã mới nên xưởng của gia đình chị có rất nhiều đơn hàng, thu hút khoảng 100 lao động thường xuyên cùng hơn 100 lao động lúc nông nhàn, chủ yếu là phụ nữ trong xã và các xã lân cận, mỗi tháng sản xuất trung bình hơn 1.000 bộ sản phẩm xuất cho các công ty.

Trải qua 16 năm gắn bó với nghề, chị Nhàn đã nắm chắc kỹ thuật làm ra những sản phẩm tinh xảo, đẹp về thẩm mỹ, bảo đảm về chất lượng. Theo chị, bất kể nghề nào, ngoài tài năng, sự khéo léo thì điều cần hơn cả là cái tâm với nghề. Chị cho biết, để duy trì và phát triển nghề mây tre đan cũng khó bởi thị trường bây giờ phong phú nhiều thể loại, đặc biệt là nhựa. Trước đây chủ yếu đan sản phẩm truyền thống nhưng bây giờ chị đã tìm tòi và liên kết với không chỉ một công ty mà nhiều công ty để thu thập mẫu mã mới, hiện đại về sản xuất. Công việc này đòi hỏi phải yêu nghề, say nghề, chịu khó, tỷ mỷ thì mới làm ra được sản phẩm đẹp, chất lượng, khi người mua ưng ý họ sẽ ký hợp đồng lâu dài với mình, có như vậy mới duy trì được nghề, tạo thêm việc làm cho bà con.

Mặc dù là nghề phụ nhưng mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng trăm gia đình trong thôn. Nhiều gia đình cả vợ chồng, con cái đều làm. Một ngày chị Nguyễn Thị Tươi ở thôn Cốc làm được khoảng hai bộ sản phẩm, thu nhập từ 50.000 - 80.000 đồng. Chị Tươi đã tham gia làm tại xưởng của gia đình chị Nhàn gần 10 năm nay. Theo chị, đây là công việc dễ làm nhưng đòi hỏi người làm cần phải cẩn thận từng chi tiết, tỷ mỷ trong từng công đoạn. Mỗi khi có mẫu mã mới, chị Nhàn lại nhiệt tình hướng dẫn cho mọi người.

Tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn và duy trì được nghề truyền thống là thành quả của những nỗ lực, cố gắng trong suốt 16 năm qua của chị Nhàn và gia đình. Chị Phạm Thị Mai Luyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Châu khẳng định: Chị Nhàn rất năng động trong việc tìm kiếm thị trường và đổi mới mẫu mã sản phẩm nên 16 năm qua xưởng sản xuất của gia đình chị được duy trì và phát triển, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn. Đây là mô hình tiêu biểu để Hội nhân rộng ra toàn xã.

  Thu Thủy
 (Đài TTTH Đông Hưng)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày