Thứ 6, 06/06/2025, 20:41[GMT+7]

Thầy giáo trẻ truyền lửa đam mê

Thứ 2, 14/11/2016 | 09:44:00
2,964 lượt xem
Là giáo viên Toán, tuổi đời còn trẻ song với niềm đam mê sáng tạo khoa học, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, giáo viên Trường THCS Thống Nhất (Hưng Hà) đã tích cực nghiên cứu và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, sáng chế ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, Trường THCS Thống Nhất (Hưng Hà).

 

Sinh năm 1985 trên mảnh đất Quỳnh Phụ, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải được nhận về công tác tại Trường THCS Thống Nhất. 10 năm công tác thì 8 năm liên tục thầy đạt giáo viên giỏi bậc THCS cấp tỉnh. Với lòng yêu nghề, mong muốn đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Hải đã tích cực tìm hiểu tài liệu, học hỏi từ đồng nghiệp, nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng tính lôi cuốn, hiệu quả cho mỗi bài giảng trên lớp. Đề tài “Khai thác tính năng từ tính của bảng từ để ghép mô hình làm tăng hiệu quả giờ học Toán” đã ra đời từ những ấp ủ đó. Đề tài được thực hiện thông qua việc khai thác tính năng của bảng từ để tạo mô hình dạy học và làm màn chiếu cho máy chiếu đa năng. Để hoàn thiện đề tài này, thầy đã từng bước hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng mô hình trong dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nghiên cứu phát triển các mô hình giúp học sinh phát triển khả năng tư duy sáng tạo. Đề tài đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thái Bình lần thứ 6, được ứng dụng rộng rãi tại nhiều trường THCS trong huyện, đạt kết quả cao.

 

Không chỉ đam mê nghiên cứu khoa học, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải còn tích cực tham gia hướng dẫn, giúp học sinh sáng chế ra những sản phẩm khoa học mang ý nghĩa thiết thực. Thầy Hải tâm sự: Giáo viên không chỉ là người hướng dẫn học sinh học tập, nghiên cứu khoa học mà quan trọng hơn là biết khơi dậy ở các em niềm đam mê với khoa học, dám mơ ước và dám thực hiện ước mơ. Theo thầy, những ý tưởng sáng tạo khoa học không phải là cái gì đó quá to lớn, xa xôi mà là những gì đang diễn ra xung quanh trong đời sống thường ngày, mang ý nghĩa phục vụ đời sống và làm cho cuộc sống tốt hơn. Nhờ suy nghĩ đó, năm học vừa qua, thầy đã hướng dẫn hai em Hoàng Đình Biên và Phạm Đức Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Thống Nhất hoàn thành dự án mang tên “Thiết bị chống trộm đa năng bằng cảm biến hồng ngoại”. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị này là nguồn điện từ ắc quy được truyền qua một thiết bị chuyển thành dòng điện xoay chiều, đi vào bộ cảm biến hồng ngoại nhận diện sự hiện diện của người, tự động cung cấp điện để mở đèn khi có người chuyển động trong vùng quét đồng thời kết hợp với chức năng điều chỉnh độ nhạy cảm của đầu cảm ứng dựa vào độ sáng tối của môi trường xung quanh, điều chỉnh thời gian tắt đèn. Thiết bị này được kết nối với điện thoại cá nhân, khi phát hiện có người lạ xâm nhập vào nhà điện thoại sẽ tự đổ chuông. Sản phẩm này đã đạt giải ba tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh năm học 2015 - 2016.

 

Năm học 2016 - 2017, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải và các học trò của mình tiếp tục nghiên cứu và đang hoàn thiện một số đề tài tham dự các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Đó là “Phần mềm giáo dục giúp học sinh tránh nghiện game” do thầy làm chủ đề tài và hướng dẫn học sinh Cao Minh Đức làm “Sản phẩm gậy chống thông minh cho người già”. Tâm huyết với nghề, tận tình hướng dẫn, sát cánh cùng học sinh trong sáng tạo kỹ thuật, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo.

 

Đặng Anh

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày