Chủ nhật, 14/12/2025, 19:29[GMT+7]

Ông Văn “gỗ”

Thứ 4, 14/12/2016 | 08:17:41
877 lượt xem
Đó là cách gọi thân mật mà những người đồng chí, đồng đội, những người bạn dành cho cựu chiến binh (CCB) Lương Ngọc Văn ở khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà), một người lính vượt lên khó khăn, đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu bền vững.

Cựu chiến binh Lương Ngọc Văn (người đứng giữa) kiểm tra quy trình vận hành máy xẻ gỗ.

Năm 1970, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Lương Ngọc Văn lên đường nhập ngũ, công tác tại Sư đoàn 470, Đoàn 559, tham gia xây dựng cầu đường và bảo vệ đường hành quân của đồng đội. Tháng 8/1977, ông xuất ngũ trở về địa phương, mang trong mình nỗi đau da cam. Với bản tính nhiệt tình, tận tụy với công việc, ông được phân công nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát HTX mộc Độc Lập. Cuộc sống vất vả, kinh tế khó khăn càng khiến người lính Cụ Hồ nung nấu quyết tâm thoát nghèo. Năm 1998, với 10 lao động, máy móc thô sơ, hoạt động của HTX hết sức khó khăn bởi mặt bằng sản xuất không có đủ, nhà xưởng chật hẹp, người lao động làm việc thủ công, hiệu quả sản xuất không cao. Không lùi bước trước thử thách, lấy khó khăn làm động lực vươn tới thành công, ông kiên trì nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm làm ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Năm 2008, ông vay vốn bạn bè, người thân, ngân hàng để mở rộng sản xuất. Cũng trong năm đó, ông thành lập Công ty TNHH Một thành viên Lâm Sơn Thắng, dùng số tiền vay mượn đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Từ chỗ chỉ sản xuất thủ công, đến nay Công ty Lâm Sơn Thắng đã hoạt động ổn định với nhiều loại máy móc như máy bào, máy cẩu, máy xẻ, máy liên hoàn... với vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, diện tích nhà xưởng mở rộng hơn 2.500m2, lợi nhuận một năm bình quân từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 35 lao động địa phương và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập bình quân từ 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trường nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai...

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Hưng Hà đánh giá: Đồng chí Lương Ngọc Văn là một hội viên cần cù, chịu khó, khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm, đồng chí ủng hộ hàng chục triệu đồng cho quỹ vì người nghèo, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"... Với những đóng góp tích cực, tháng 6/2016 đồng chí được UBND huyện Hưng Hà tặng giấy khen vì thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi. Công ty Lâm Sơn Thắng hàng năm đóng góp vào ngân sách huyện từ 100 - 150 triệu đồng.

Tiến Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày