Thứ 5, 25/04/2024, 08:14[GMT+7]

Đảng tin, dân mến

Thứ 5, 13/02/2020 | 09:23:20
3,281 lượt xem
Không chỉ là gương sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương, anh Nguyễn Văn Thanh, khu phố Giang Nam, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) còn là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố được người dân tin yêu, quý trọng.

Anh Nguyễn Văn Thanh (áo trắng) kiểm tra mẫu hàng tại xưởng sản xuất khung nhôm kính của gia đình.

Sinh năm 1981, học xong THPT, anh Thanh tình nguyện nhập ngũ. Năm 2003, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh lập gia đình và tham gia lao động sản xuất tại địa phương. Với số vốn tích cóp được, anh đã mạnh dạn dồn đổi hơn 1.400m2 đất cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, trồng cây và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với mô hình đó, mỗi năm anh thu lãi gần 70 triệu đồng. Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi, anh tiếp tục học nghề hàn xì và cùng em trai mở cửa hàng khung nhôm cửa kính để có thêm thu nhập.

Anh Thanh chia sẻ: Khu phố Giang Nam có 78 hộ dân với 255 nhân khẩu, trong đó 90% hộ dân là cán bộ đương chức, cán bộ hưu. Khu phố có số lượng thanh niên ít, chủ yếu học tập tại các trường cao đẳng, đại học hoặc đi làm ăn xa. Trong thời gian lao động sản xuất tại địa phương, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thanh niên... Vì thế, năm 2007 tôi được Chi bộ và khu phố tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu Giang Nam. Năm 2009, tôi tiếp tục được bà con tin tưởng, giao nhiệm vụ là bảo vệ dân phố tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự tại khu dân cư... Tôi luôn sắp xếp việc chung, việc riêng hợp lý, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương ngày càng sôi nổi, an ninh trật tự được giữ vững...

 Với nỗ lực phấn đấu của bản thân, năm 2010, Nguyễn Văn Thanh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và là thanh niên Công giáo, anh ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động. Liên tục từ năm 2012 đến nay, anh được Chi bộ khu Giang Nam tín nhiệm bầu vào Chi ủy, Phó Bí thư Chi bộ; đồng thời được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khu phố từ năm 2013 đến nay. Ngoài ra, anh còn là Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn.

Ở cương vị nào anh Thanh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với khu phố, anh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khu dân cư văn hóa. Kết quả, khu Giang Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về mọi mặt của thị trấn Thanh Nê. Chi bộ khu Giang Nam liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2017, Chi ủy vận động, kêu gọi con em xa quê ủng hộ hơn 600 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khu phố, tu sửa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng; đồng thời, vận động nhân dân trồng cây xanh dọc tuyến đường liên khu tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, khu phố văn minh. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Thanh Nê, anh Thanh cùng Ban Chấp hành Hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, nhất là tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ...

Anh Thanh cho biết thêm: Mặc dù kiêm nhiệm nhiều công việc song bản thân tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 9 năm qua (2011 - 2019), tôi liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Thị Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Nê nhận xét: Những năm gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi nói chung và đảng viên làm kinh tế giỏi nói riêng ở thị trấn Thanh Nê có nhiều kết quả tích cực, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của thị trấn. Trong đó nổi bật là gia đình anh Nguyễn Văn Thanh. Không chỉ là đảng viên Công giáo làm kinh tế giỏi, anh Thanh còn là Phó Bí thư Chi bộ tích cực, sẵn sàng giúp đỡ người dân về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Gia đình anh Thanh là tấm gương tiêu biểu sống “tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo ở địa phương.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày