Thứ 3, 04/02/2025, 17:42[GMT+7]

Cao Bằng: Những con đường “ý Đảng, lòng dân”

Thứ 3, 04/02/2025 | 13:19:44
151 lượt xem
Tết đến, xuân về đến các xóm, xã vùng sâu, vùng xa, diện mạo nông thôn đang “thay da, đổi thịt” từng ngày. Đường đá lởm chởm, đường đất lầy lội được thay bằng những con đường bê tông trải dài, sạch đẹp góp phần đánh thức tiềm năng mỗi vùng quê, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Mùa xuân, đi trên những con đường “ý Đảng, lòng dân”, chúng tôi cảm thấy không gian như bừng lên một sức sống mới.

Các tuyến đường liên xóm xã Nam Tuấn (Hòa An) khang trang, sạch đẹp.

Khởi sắc từ những tuyến đường nông thôn mới

Trong không khí tết đến, xuân về, xã biên giới Quang Long (Hạ Lang) như “thay da, đổi thịt” bởi những con đường bê tông như những dải lụa trắng uốn lượn qua cánh đồng, len lỏi giữa những cánh rừng xanh mướt nối liền đến các xóm làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.  Để xây dựng đuợc những con đường, “ý Đảng, lòng dân”, xã vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, xã được Nhà nước hỗ trợ hơn 247 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 339 triệu đồng gồm tiền, ngày công lao động và hiến 2.056 m2 đất bê tông hóa giao thông nông thôn (GTNT). Đến nay, 100% đường vào xóm được bê tông hóa, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng trong huyện. 

Chủ tịch UBND xã Quang Long Triệu Văn Dương chia sẻ: Khi hạ tầng GTNT hoàn thiện mở ra nhiều cơ hội cho người dân phát triển sản xuất, kết nối giao thương hàng hóa, nâng cao chất lượng sống. Đó cũng là lý do mỗi người dân trong xóm, trong xã nhiệt tình, tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp vật liệu, ngày công để những con đường liên thôn, liên xóm ngày càng được mở rộng và bê tông khang trang, sạch đẹp.

Trong làn sương mờ, những cành đào, cành mận e ấp chờ nắng xuân để bung nở càng làm cho tuyến đường vào xóm Lũng Lìu, xã Dân Chủ (Hòa An) trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Dọc tuyến đường vào xóm được quét dọn sạch sẽ, bà con treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân. Dường như không khí tết đến sớm hơn.

Trưởng xóm Vương Văn Sinh chia sẻ: Trước đây, 100% hộ dân đều là hộ nghèo, chỉ có một con đường duy nhất men theo vách núi, đá lởm chởm, quanh co, khúc khuỷu, trời mưa, người dân gần như bị cô lập với bên ngoài. Ước mơ bao năm về tuyến đường của người dân nơi đây đã thành hiện thực khi Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Hoa hậu Lương Thùy Linh với Dự án “Đắp đường, xây ước mơ” hỗ trợ, nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường. Từ khi có đường bê tông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, sản phẩm nông sản của người dân bán được giá, trẻ em đi học thuận lợi. Đó cũng là đòn bẩy làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông phong quang, sạch đẹp, hai bên đường cờ Tổ quốc tung bay, bà Hoàng Thị Huế, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Đông Giang 1, xã Nam Tuấn (Hòa An) phấn khởi khoe: Đây là thành quả của công tác “Dân vận khéo”, khơi dậy lòng dân, sức dân để xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022 đến nay, xóm vận động nhân dân đóng góp hơn 200 triệu đồng, hiến 872 m2 đất và hơn 1.500 ngày công lao động làm đường GTNT, đường nội đồng, mương thủy lợi… Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, có hệ thống thoát nước; các hộ gia đình lắp đặt mạng Internet và sử dụng điện thoại thông minh. Xóm thành lập 1 tổ công nghệ cộng đồng, khu dân cư có nhà văn hóa, sân thể thao với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo phục vụ sinh hoạt hội họp, văn hóa, văn nghệ... 

Khi “ý Đảng” hợp “lòng dân”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, huy động được sức dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào làm đường trong tỉnh đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo ra những con đường mới, diện mạo mới, sức sống mới ở vùng nông thôn.

Phong trào xây dựng GTNT huyện biên giới Hạ Lang được người dân hưởng ứng tích cực thông qua việc đóng góp ngày công lao động, hiến đất... và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều tuyến đường bê tông nhanh chóng được hoàn thành. Những con đường khang trang, sạch đẹp tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, các tuyến giao thông đến các xóm cơ bản thông suốt, mặt đường được cứng hóa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương vận chuyển hàng hóa trong huyện và các huyện giáp ranh.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Quang Long (Hạ Lang) được bê tông hóa giúp người dân đi lại dễ dàng.

Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang Nguyễn Phương Huy cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp sức người, sức của cùng chính quyền địa phương xây dựng những cung đường bê tông nông thôn ngày càng được nối dài. Những con đường từ sức dân đã và đang góp phần đưa bộ mặt nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Không chỉ ở huyện Hạ Lang, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân đã lan tỏa trong toàn tỉnh, làm thay đổi diện mạo của những vùng quê nghèo. Trên địa bàn tỉnh hiện có 98,8% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, 83% xóm có đường trục giao thông được cứng hóa. Đạt được những kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương là sự vào cuộc tích cực của người dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung cốt lõi để huy động sức người, sức của từ nhân dân “lấy dân làm gốc” được triển khai thực hiện tốt. 

Ngày xuân được đi trên những con đường bê tông rộng, bằng phẳng, sạch đẹp mới thấy được chủ trương của Đảng, Nhà nước hợp với lòng dân. Đây là một trong “sợi dây” liên kết vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Những con đường bê tông mới đã nối lại gần hơn với các xóm, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho người dân.

Theo baocaobang.vn