Thứ 7, 20/04/2024, 09:41[GMT+7]

Phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:23:31
9,513 lượt xem
Sáng ngày 2/12, tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy), Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022 và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022 có chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Tại Thái Bình, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số năm nay sẽ tập trung vào các hoạt động như: tuyên truyền, vận động thanh niên tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân; mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; truyền thông về già hóa dân số, các giải pháp phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng. Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục… Các hoạt động trên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

 Xe diễu hành tuyên truyền, cổ động về công tác dân số - KHHGĐ tại huyện Thái Thụy. 

Ngay sau lễ phát động, đoàn xe diễu hành mang theo cờ, băng biển, khẩu hiệu thực hiện tuyên truyền, cổ động về công tác dân số - KHHGĐ trên các tuyến đường chính của huyện Thái Thụy.

Học sinh Trường Tiểu học Thụy Sơn tìm hiểu kiến thức về phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ. 

Nhân dịp này, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học Thụy Sơn tổ chức hội nghị truyền thông về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho gần 300 học sinh khối 4 và 5 của trường.

Hoàng Lanh