Thứ 2, 19/05/2025, 11:02[GMT+7]

Vũ Thư- hiệu quả mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái

Thứ 3, 08/12/2015 | 08:18:59
1,127 lượt xem
Nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tăng cường hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vũ Thư đã triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái”, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Giờ ra chơi của các em học sinh Trường Tiểu học Tự Tân. Ảnh: Hà Phương

Tính đến hết năm 2014, Vũ Thư có 245.516 phụ nữ từ 15 - 49 tuổi, trong đó phụ nữ từ 15 - 19 tuổi có chồng là 42.026 người. Tổng số cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai 31.159 cặp, chiếm 75%. Tỷ lệ sinh 1,3%, trong đó tỷ lệ sinh con thứ ba là 11%, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 117 nam/100 nữ. Trước thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ huyện, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã triển khai Đề án "Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh" tại 30 xã, thị trấn trong huyện và thí điểm triển khai mô hình "Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái" tại ba xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao là Tân Hòa, Nguyên Xá, Bách Thuận.

Sau 1 năm triển khai mô hình, kết quả các chỉ số cơ bản của ba xã đem lại hiệu quả thiết thực. Tư tưởng đẻ nhiều, đẻ dày hầu như không còn, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" giảm rõ rệt. Nhận thức của nhân dân, học sinh về cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe vị thành niên được nâng cao. Cụ thể, số liệu dự tính đến 30/12/2015, so sánh các chỉ số về tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba, tỷ số giới tính khi sinh ở cả ba xã Tân Hòa, Bách Thuận và Nguyên Xá đều có số giảm thuyết phục. Năm 2014, tỷ lệ sinh ở Tân Hòa giảm từ 1,6% còn 1,3%; xã Bách Thuận từ 1,43% giảm còn 1,3%; xã Nguyên Xá từ 1,57% giảm còn 1,53%. Tỷ lệ sinh con thứ ba ở 3 xã so sánh với năm 2014 đều giảm thứ tự từ 2,8%, 4,4% và 0,7%. Riêng tỷ số giới tính khi sinh trước khi triển khai Mô hình có sự chênh lệch cao thì năm nay có chuyển biến rõ rệt nhất. Năm 2014, xã Tân Hòa có tỷ số giới tính khi sinh chênh lệch 123 trẻ nam/100 trẻ nữ nay giảm còn 101/100; xã Bách Thuận giảm từ 110/100 xuống còn 105/100; xã Nguyên Xá giảm từ 112/100 xuống 109/100.

Tìm hiểu về kinh nghiệm triển khai mô hình, đồng chí Đặng Duy Niên, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vũ Thư cho biết: Trung tâm đã cùng với ban dân số các xã được thụ hưởng mô hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực. Phát huy hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh, Trung tâm đã phối hợp với ban dân số và đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng, đồng thời viết, sưu tầm các tin, bài, các câu chuyện vui, hài, những câu ca dao, tục ngữ phê phán tư tưởng trọng nam, khinh nữ, đẻ dày, đẻ nhiều, tư tưởng trời sinh voi, trời sinh cỏ... để phát sóng qua hệ thống đài truyền thanh tới bà con trong xã. Cùng với chú trọng tuyên truyền trực quan như kẻ vẽ thêm 9 pa nô, áp phích; tô, vẽ mới 12 khẩu hiệu, biển tường trên các trục đường giao thông, nơi nhiều người qua lại bảo đảm dễ thấy, dễ đọc.

Cùng với giải pháp tuyên truyền "mưa dầm thấm lâu", các xã thụ hưởng mô hình còn tranh thủ sự hỗ trợ của Chi cục Dân số - KHHGĐ trong việc kết hợp với trường THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động thiết thực như các buổi học ngoại khóa cho học sinh toàn trường vào đầu tuần hoặc tại trung tâm học tập cộng đồng.

Gia đình anh Nguyễn Như Thiềng (xóm 8, xã Bách Thuận) và gia đình chị Nguyễn Thị Tuệ (xóm 11, xã Bách Thuận) có cùng hoàn cảnh là hai vợ chồng sinh hai con đều là gái. Anh Thiềng và chị Tuệ chia sẻ: Sinh hai con gái tuy có bị áp lực từ gia đình, bạn bè song từ khi xã triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh" và mô hình "Hỗ trợ chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái", được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các anh chị không còn bị tác động và cảm thấy áp lực do việc sinh hai con gái. Cả hai gia đình anh Thiềng và chị Tuệ đều là gia đình sinh 2 con gái tiêu biểu của xã Bách Thuận, có các con gái chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ, gia đình các anh chị luôn đầm ấm, hạnh phúc.

Thời gian tới, Vũ Thư tiếp tục chỉ đạo duy trì mô hình, đồng thời từng bước phổ biến kinh nghiệm, triển khai ra tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Hà Dung

  • Từ khóa