Thứ 2, 22/12/2025, 09:04[GMT+7]

Thái Thụy: Phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 5, 07/07/2016 | 10:04:38
2,044 lượt xem
Hiện nay, mô hình câu lạc bộ (CLB) phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được thành lập và duy trì hoạt động khá hiệu quả tại 48/48 xã trên địa bàn huyện Thái Thụy. Với nhiều hoạt động thiết thực, các CLB góp phần không nhỏ vào việc thực hiện công tác dân số - KHHGÐ (DS - KHHGÐ), nâng cao chất lượng dân số ở mỗi địa phương.

Nghề mây tre đan xuất khẩu tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ Thái Thụy. Ảnh: THÀNH TÂM

 

“Sinh ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là phương châm của các thành viên trong CLB không sinh con thứ ba của xã Mỹ Lộc. Mỹ Lộc có 7 thôn với dân số trên 7.000 người, tỷ lệ giáo dân chiếm 25,5% dân số. Chị Vũ Thị Tình, cán bộ dân số xã cho biết: Năm 2012, Mỹ Lộc đứng trước thực trạng tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh lên tới 143 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ ba là 13,7%. Đây là một trở ngại không nhỏ ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước tình hình trên Ban DS - KHHGĐ xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác DS - KHHGĐ, trọng tâm là việc thành lập và ra mắt CLB phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền xã, Ban DS - KHHGĐ đã kết hợp với hội phụ nữ của xã vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các gia đình sinh hai con một bề là gái tham gia CLB. Khi tham gia CLB, các thành viên đã tự nguyện ký vào bản cam kết không sinh con thứ ba. Họ cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực cùng với cán bộ dân số, cán bộ phụ nữ vận động, tuyên truyền các chính sách dân số đến người thân, gia đình, hàng xóm, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ sinh con thứ ba.

 

Sau 4 năm thực hiện chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và duy trì các câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế, công tác DS  - KHHGĐ của Mỹ Lộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chị Vũ Thị Tình chia sẻ: Với nỗ lực tuyên truyền, vận động của Ban DS - KHHGĐ xã, nhất là các thành viên trong CLB, đến năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh của xã giảm xuống còn 109 bé trai/100 bé gái, năm 2014 là 112/100, năm 2015 là 109/100.

 

Được tiếp nhận mô hình sớm hơn Mỹ Lộc, từ năm 2006 đến nay, nhận thức của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nói riêng, của cán bộ và nhân dân xã Thụy Tân nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ hiệu quả từ mô hình mang lại. CLB được thành lập với 103 thành viên, trong đó có nhiều chị em sinh con một bề. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý, ban chủ nhiệm CLB đã tư vấn cho chị em cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan… CLB cũng là nơi để chị em tập hợp, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như: giúp cây giống, con giống, ngày công lao động, phân bón và trao đổi kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, phòng, chống dịch bệnh… Các thành viên CLB thường xuyên được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới… Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, không ngại mưa gió, sớm tối “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đội ngũ cán bộ dân số cùng với các thành viên tích cực của CLB thường xuyên đến các gia đình để tuyên truyền về nguyên nhân, hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động các cặp vợ chồng chỉ nên dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt và phát triển kinh tế gia đình. Những nỗ lực không mệt mỏi của các tuyên truyền viên đã giúp cho tỷ lệ sinh con thứ ba của xã giảm qua từng năm, năm 2014 là 14,9%, 2015 là 13,7%.

 

Tại hội nghị giao lưu các CLB phụ nữ không sinh con thứ ba toàn huyện năm 2015, nhiều chị em thẳng thắn tâm sự, trước đây, họ rất ngại khi nói đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, KHHGĐ nhưng nhờ tham gia CLB họ có thể thoải mái trao đổi những thông tin liên quan đến biện pháp tránh thai hiện đại, KHHGĐ, học hỏi kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Nhiều chị cũng không giấu nổi niềm tự hào vì đã nuôi dạy được hai cô con gái chăm ngoan, học giỏi, có chồng tâm lý, yêu thương vợ con.

 

Đồng chí Vũ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện cho biết: Hoạt động của các CLB phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế gia đình hiện được duy trì hiệu quả tại các xã tiếp nhận mô hình. Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2015, toàn huyện có 45 thôn làng không có người sinh con thứ ba trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mô hình cũng đang gặp nhiều khó khăn như: kinh phí đầu tư cho hoạt động của CLB còn ít, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại khiến tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh, sinh con thứ ba để “kiếm thằng cu chống gậy” ngày càng diễn biến phức tạp, kể cả ở đối tượng cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực hơn nữa để hoạt động của mô hình đi vào chiều sâu, nhân rộng và phát triển nhiều thêm các CLB phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số địa phương.

 

Thu Hà

(Chi cục DS - KHHGĐ)

  • Từ khóa