Ghi nhận ở địa phương dẫn đầu công tác DS - KHHGĐ
Cán bộ dân số các xã, thị trấn nhập dữ liệu về DS - KHHGĐ hàng tháng.
Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DS - KHHGĐ huyện cho biết: Hưng Hà là huyện có dân số đông với trên 27 vạn dân. Xác định công tác dân số là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những năm qua, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đến cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, từ đó đề ra các biện pháp nhằm hạn chế tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, giảm chênh lệch mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về lĩnh vực dân số, công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện chính sách DS - KHHGĐ cũng được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số của huyện, xã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả. Riêng đội ngũ cộng tác viên dân số ở các thôn xóm thường xuyên đến vận động, tư vấn cho từng gia đình về thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, vận động các cặp vợ chồng chưa thực hiện các biện pháp tránh thai tham gia các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện dịch vụ KHHGĐ. Năm 2015, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 216 lớp truyền thông về các chính sách liên quan đến lĩnh vực dân số, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản; mở 35 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ dân số; duy trì và tổ chức tốt các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt, nhiều địa phương trong huyện còn tổ chức ký cam kết với đội ngũ cán bộ, giáo viên về việc không sinh con thứ ba, nhiều thôn xóm đưa tiêu chí không sinh con thứ ba vào hương ước, quy ước để xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa… Nhờ vậy, đến nay, nhận thức của phần lớn các gia đình về công tác DS - KHHGĐ đã chuyển biến rõ nét, số gia đình sinh từ 1 - 2 con chiếm phổ biến, tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh thai năm sau cao hơn năm trước.
Những năm trước, Hòa Bình là một trong những xã có tỷ lệ sinh con thứ ba cao. Với sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo địa phương cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bám sát địa bàn nên tỷ lệ sinh con thứ ba của xã đã giảm từ 16,39% (năm 2012) xuống còn 5,6% (năm 2015), nhiều gia đình sinh con một bề là gái nhưng vẫn quyết tâm không sinh con thứ ba để tập trung nuôi dạy con tốt. Gia đình chị Nguyễn Thị Sen ở thôn Minh Thiện mặc dù sinh hai con gái nhưng được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ dân số xã, vợ chồng chị quyết tâm dừng lại ở hai con để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Chị Sen cho biết: Khi vợ chồng tôi sinh hai con gái, cũng có người động viên sinh thêm nhưng chúng tôi nghĩ sinh nhiều con nếu không được chăm sóc, không được học hành đến nơi đến chốn dễ dẫn đến đói nghèo. Từ thực tế đó, cùng với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ dân số xã, vợ chồng tôi đã hiểu rõ lợi ích của việc sinh ít con nên quyết tâm thực hiện. Nhờ sinh ít con, đến nay kinh tế gia đình tôi ổn định, các con đều được nuôi dạy tốt, chăm ngoan học giỏi.
Từ một huyện không được đánh giá cao về công tác dân số, đến nay, công tác DS - KHHGĐ ở Hưng Hà được đánh giá cao. Nếu như năm 2012, tỷ lệ sinh con thứ ba ở mức 14,6%, tỷ lệ sinh 1,67% thì đến năm 2015 tỷ lệ sinh con thứ ba giảm xuống 11,65%, tỷ lệ sinh 1,33%, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai đạt gần 80%, nhiều xã có tỷ lệ sinh thấp hơn mức bình quân chung của huyện. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, năm 2015, Hưng Hà là đơn vị dẫn đầu tỉnh trong công tác DS - KHHGĐ.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Văn Sáu, thời gian tới, Hưng Hà tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện công tác DS - KHHGĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các lớp truyền thông đến tận thôn xóm; nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2016 tỷ lệ sinh dưới 1,4%, tỷ lệ sinh con thứ ba dưới 10%, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 80%.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Phát động hưởng ứng ngày tránh thai thế giới 26/9 24.09.2024 | 14:52 PM
- Nâng cao chất lượng dân số và phát triển ở huyện Thái Thụy 28.06.2024 | 10:21 AM
- Quyết tâm hoàn thành thắng lợi cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 10.04.2024 | 09:48 AM
- Đông Hưng: Phổ biến công tác dân số trong tình hình mới 05.05.2023 | 15:17 PM
- Sôi nổi hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6 22.06.2022 | 09:42 AM
- Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam 25.12.2021 | 08:51 AM
- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số 07.10.2021 | 09:44 AM
- Tổng số trẻ sinh ra trong 6 tháng giảm 1.426 trẻ so với cùng kỳ 2020 15.07.2021 | 16:36 PM
- Ngày dân số thế giới 11/7Bảo vệ quyền, sức khỏe, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái 12.07.2021 | 10:02 AM
- Ngày Dân số Thế giới 2021: Cùng hành động vì phụ nữ và trẻ em gái 11.07.2021 | 15:18 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam