Thứ 2, 13/05/2024, 18:37[GMT+7]

Xây dựng, vận hành khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp tại Thái Bình

Thứ 6, 12/07/2019 | 15:16:06
1,515 lượt xem
Đó là một trong những nội dung nằm trong dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) diễn ra vào sáng ngày 12/7 tại Hà Nội.

Đại diện hai bên ký kết biên bản Dự án.

Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Kim Insik, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc đồng chủ trì lễ ký kết. 

Dự lễ ký kết có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình.

Dự án nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân thông qua cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo và nâng cao năng lực canh tác tại đồng bằng sông Hồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua phát triển công nghệ canh tác; tăng cường mối quan hệ và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” triển khai trong 4 năm (2019 – 2023) với tổng nguồn vốn 5 tỷ won. Dự án bao gồm 5 nội dung: lập kế hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp cho đồng bằng sông Hồng; xây dựng, vận hành khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình (dự kiến triển khai tại xã Hoa Nam (Đông Hưng) với tổng diện tích 3ha); nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông và nông dân thông qua đào tạo tại địa phương và Hàn Quốc; hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp trang thiết bị nông nghiệp phục vụ vận hành khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo nông nghiệp; kết nối cùng HTX, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để vận hành bền vững khu canh tác thí điểm và Trung tâm Đào tạo nông nghiệp sau khi kết thúc dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định Việt Nam là nước đi đầu trong sản xuất lúa gạo tuy nhiên hiệu quả kinh tế từ lĩnh vực này còn nhiều hạn chế do sản xuất nhỏ lẻ, tập quán canh tác lạc hậu; đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án triển khai tại Việt Nam sẽ đạt kết quả cao nhất, được nhân rộng tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các vùng khác của Việt Nam. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc nói riêng, Chính phủ Hàn Quốc nói chung tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đây là hai lĩnh vực Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm.

Ông Kim Insik, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc khẳng định, dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” là một trong những hoạt động góp phần giúp cho mối quan hệ hai nước ngày thêm gắn bó, Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc hy vọng dự án triển khai thành công, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tăng trưởng giá trị từ đó phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Ngân Huyền