Thứ 5, 09/05/2024, 05:57[GMT+7]

Kiểm tra một số công trình phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại huyện Vũ Thư

Thứ 6, 05/04/2019 | 14:59:31
1,736 lượt xem
Sáng ngày 5/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra một số công trình phục vụ công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra cống số 6 tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Audio: kiem_tra_huyen_vu_thu.mp3

Cùng đi có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện Vũ Thư.

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến đê tả Hồng Hà 2 và công trình cống dưới đê, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý huyện Vũ Thư và ngành Nông nghiệp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát hệ thống đê, kè, cống và chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang đê điều theo quy định của pháp luật. Kiên quyết giải phóng các bãi vật liệu không đúng quy định hoặc đúng quy định về địa điểm nhưng vượt quá về trọng tải, đe dọa đến các công trình bảo vệ đê điều trước mùa mưa bão. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Vũ Thư. 

Đối với các công trình cống dưới đê, huyện Vũ Thư và ngành Nông nghiệp phải có biện pháp duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn, sẵn sàng vận hành khi có sự cố xảy ra. Riêng đối với bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài đê tả Hồng Hà 2 thuộc địa bàn thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư và các ngành chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tập kết vật liệu xây dựng quá ngưỡng cho phép trước ngày 30/4/2019; kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm hành lang đê điều trên địa bàn tiếp tục diễn ra.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng vi phạm hành lang đê điều tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận (Vũ Thư). 

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm mô hình trồng cây dược liệu của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái Thái Bình tại xã Việt Thuận và mô hình nuôi cá lồng trên sông Hồng tại xã Vũ Đoài.

Tham quan thực tế các mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh địa phương và nhà đầu tư đã tìm ra hướng đi mới, khai thác, sử dụng có hiệu quả đất bãi ven sông. Đây không chỉ là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo ra mô hình mới, khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi sản xuất lúa, cây trồng kém hiệu quả sang các giống cây mới. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc trồng các loại cây mới phải gắn với thị trường tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo chuỗi liên kết để bảo đảm ổn định, phát triển. Trong cải tạo đất ven sông, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật, nhất là Luật Đê điều.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình nuôi cá lồng trên sông tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư). 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng mô hình nuôi cá lồng trên sông là loại hình chăn nuôi phù hợp trong giai đoạn hiện nay, không chỉ khai thác được diện tích mặt nước sông, nguồn nước sạch mà trong bối cảnh chăn nuôi nói chung, đặc biệt là chăn nuôi lợn đang bị đe dọa bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi cho nên việc tập trung cho hướng nuôi thủy sản rất phù hợp. 

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc phát triển phải bảo đảm quy hoạch, kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh cũng như không ảnh hưởng đến dòng chảy, đê điều. Ngoài ra, trong nuôi cá lồng phải đặc biệt chú ý đến dịch bệnh của đàn cá nuôi và đầu ra cho sản phẩm.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày