Thứ 7, 10/08/2024, 22:27[GMT+7]

Quỳnh Hội: Khi làm dân vận

Thứ 2, 19/12/2016 | 10:53:42
664 lượt xem
Hội LHPN xã Quỳnh Hội hiện có 5 chi hội. Căn cứ tình hình thực tế của từng chi hội, Ban Chấp hành Hội có cách làm dân vận phù hợp, trong đó Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hóa được chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Phụ nữ Quỳnh Hội thu hoạch rau màu vụ đông.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) từng bước lấy dân vận làm chìa khóa để thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Chị Nguyễn Thị Mận, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Hội cho biết: Trước hết, Hội đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên: qua hệ thống truyền thanh, lồng ghép tại hội nghị, hội thảo và các lớp chuyên đề… Mỗi dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, chị em tổ chức biểu diễn văn nghệ, tiết mục hài kịch truyền đạt những thông điệp rất ý nghĩa, thông qua đó đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, phụ nữ và nhân dân. Ví dụ, để vận động chị em và bà con tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chị em có tiết mục “Cấy một hạt thóc, chạy ba cánh đồng”; nói về bình đẳng giới, chị em có tiểu phẩm “Ðẻ cố”…

Hội LHPN xã Quỳnh Hội hiện có 5 chi hội. Căn cứ tình hình thực tế của từng chi hội, Ban Chấp hành Hội có cách làm dân vận phù hợp, trong đó Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hóa được chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi hội viên tham gia hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình. Mỗi tuần hai lần, tổ vệ sinh môi trường do phụ nữ đảm nhiệm đi thu gom rác thải rồi đưa đến nơi tập kết. Bên cạnh “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, Hội còn vận động gia đình hội viên thực hiện “sạch đồng”. Trước đây, khi người dân phun thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi bao bì trên các cánh đồng gây ô nhiễm môi trường nhưng nhờ sự vận động tích cực của hội viên, phụ nữ mà giờ đây mọi người đã có ý thức bỏ bao bì thuốc vào túi nilon mang về nhà xử lý đúng nơi quy định. Với thôn Phụng Công, Hội tích cực vận động chị em phát huy lợi thế đồng đất đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chị Nguyễn Thị Mận cho biết thêm: Chi hội Phụ nữ thôn đã vận động chị em trồng 65 - 70ha ớt và cây vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, toàn xã gieo trồng được 270 - 280ha cây màu, cây vụ đông, trong đó lực lượng lao động chính là phụ nữ, qua đó góp phần cải thiện đời sống cho nhiều hội viên. Còn với việc xây dựng mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm điểm tại Chi hội Phụ nữ thôn Lương Mỹ, đến nay, Hội LHPN xã Quỳnh Hội đã có 32 tổ tiết kiệm với 1.245 hội viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm 730 triệu đồng cho 128 hội viên vay không lấy lãi để phát triển sản xuất. Ðể giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thời gian qua Hội còn phối hợp với HTX DVNN xã và các đơn vị liên quan tổ chức 45 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc lúa và cây màu; truyền thông cách phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thu hút 4.500 lượt hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho 268 lượt gia đình hội viên vay hàng tỷ đồng  đầu tư phát triển kinh tế. Hầu hết chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ đúng hạn.

Ngoài ra, Hội LHPN xã Quỳnh Hội còn vận động chị em xây dựng quỹ hội bằng cách nhận cấy 6,2 mẫu ruộng mà người dân không cấy, dọn dẹp kênh mương, vệ sinh môi trường. Hiện tại, tổng quỹ hội đạt gần 400 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các chi hội làm tốt việc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế… Cũng do làm tốt công tác dân vận, những năm qua, Hội LHPN xã Quỳnh Hội đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội và hội viên, phụ nữ với cộng đồng dân cư, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thùy Dung

 

  • Từ khóa