Thứ 6, 26/04/2024, 21:56[GMT+7]

CNVCLĐ huyện Hưng Hà thi đua yêu nước

Thứ 6, 17/07/2020 | 08:21:31
1,948 lượt xem
Toàn huyện Hưng Hà hiện có trên 11.500 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do huyện phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực động viên CNVCLĐ tham gia. Nhiều phong trào thi đua được triển khai, có sức lan tỏa sâu rộng.

Công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà hăng say lao động sản xuất.

Theo bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện: Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến về tinh thần lao động sáng tạo. 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Hàng năm, các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua, vận động CNVCLĐ đăng ký các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm. LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung trên diện rộng và có chiều sâu. Điển hình như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được cụ thể hóa phù hợp với từng cấp, từng ngành, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của CNVCLĐ, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác. Tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà có 2 sáng kiến làm lợi trên 200 triệu đồng; anh Nguyễn Trung Kiên, công nhân Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Kim Trung làm lợi trên 300 triệu đồng... Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ: Chúng tôi luôn được tổ chức công đoàn tuyên truyền, giáo dục để hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng như tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức công đoàn cũng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

Song song với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, CNVCLĐ khối trường học còn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong 5 năm đã có 936 lượt cá nhân được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh, trên 3.200 cá nhân được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, 311 lượt tập thể được UBND huyện công nhận tập thể lao động tiên tiến, trên 1.400 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô giáo Phạm Hồng Lê, Trường Tiểu học và THCS Kỳ Đồng, xã Văn Cẩm chia sẻ: Tôi luôn nhận thức muốn lao động giỏi cần có sự sáng tạo. Là giáo viên lịch sử, để thu hút học sinh trong giờ học, tôi mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học tích hợp các môn học cùng với môn Lịch sử. Dạy lịch sử gắn liền với việc rút ra từ lịch sử những quy luật, bài học ứng dụng vào thực tế. Khi đó học sinh sẽ thấy lịch sử không còn khô khan, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó thêm yêu môn học, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Giờ ra chơi của học sinh trường Mầm non xã Duyên Hải (Hưng Hà).

Xác định thực hiện văn hóa công sở gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, LĐLĐ huyện Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch, triển khai quy định về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện. 5 năm qua, LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở đã tổ chức 205 cuộc nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm cho CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng môi trường làm việc văn hóa trong mỗi cơ quan, đơn vị; toàn huyện đã có 365 lượt cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; trên 90% gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa; hàng năm có từ 90 - 95% cán bộ, CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Công nhân Công ty tnhh Tiên Phong Thái Bình (Hưng Hà) tích cực lao động sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Hưng Hà tuyên truyền, vận động 100% CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua trong các cấp công đoàn; khuyến khích CNVCLĐ tiếp tục có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Qua đó phát huy sức sáng tạo của CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Thư