Thứ 6, 29/03/2024, 09:15[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 06/07/2020 | 09:29:25
2,569 lượt xem

Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Ngô Văn Mãn (Thái Thụy); Nguyễn Như Sâm (Quỳnh Phụ); Đào Văn Nhậm (thành phố Thái Bình); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Trịnh Thanh, Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Hồng Thắm, Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Nguyễn Thanh Vũ, Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Trần Thái Học (Bến Tre); Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Nguyễn Văn Thuận (Bạc Liêu); Huỳnh Thị Kim Cương (Sóc Trăng)...


Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các cộng tác viên: Nguyễn Thanh Hoàng có bài Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; Nguyễn Như Sâm có bài thơ “Thanh niên xung phong 70 năm một chặng đường”; Ngô Văn Mãn có bài thơ “Đẹp mãi thanh danh”, “Thắm ân tình”; Nguyễn Văn Danh gửi truyện ngắn “Khi người lính khóc”...


Lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, cộng tác viên Hà Thanh đưa tin Vũ Thư thu hồi không bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp do chủ sử dụng đã bỏ hoang, không canh tác. Theo tin, huyện Vũ Thư hiện có hơn 300ha ruộng bị bỏ hoang, trong đó có nhiều diện tích nằm trong các xứ đồng vốn là “bờ xôi, ruộng mật”. Huyện đang nỗ lực để giảm tối đa tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng trong thời gian tới. Từ vụ mùa năm 2020, huyện sẽ thực hiện thu hồi không bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp do chủ sử dụng đã bỏ hoang, không canh tác. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn thuê, mượn ruộng của các hộ nông dân không sản xuất để trồng lúa hoặc các cây trồng khác có giá trị kinh tế.


Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cộng tác viên Văn Dũng đưa tin: Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi cứu hộ, cứu nạn năm 2020. Tham gia hội thi có 150 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực các cơ quan, đơn vị đến từ 9 đầu mối thuộc ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh...


Đối với giáo dục, khuyến học, cộng tác viên Tạ Xuân Sinh có bài: Họ Tạ, làng Đa Phú - điểm sáng khuyến học khuyến tài. Bài viết về phong trào khuyến học của một dòng họ giàu truyền thống văn hiến, cách mạng. Dòng họ hiện có trên 400 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu song luôn quan tâm làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Liên tục từ năm 2015 đến nay, dòng họ Tạ, làng Đa Phú được Hội Khuyến học huyện Hưng Hà, Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen là dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc. Năm 2018 dòng họ được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen về công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2020 được đề nghị tặng cờ luân lưu của Trung ương Hội về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác khuyến học... Về hoạt động của các đoàn thể và phong trào nhân đạo, từ thiện, cộng tác viên Tiên Dung đưa tin Huyện đoàn Vũ Thư trao công trình thanh niên cho gia đình thanh niên nghèo xã Hồng Lý. Để giúp gia đình đoàn viên và hộ nghèo vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, Huyện đoàn Vũ Thư và Đoàn Thanh niên xã Hồng Lý đã trao tặng gia đình thanh niên hoàn cảnh khó khăn 1 máy tuốt hòe trị giá 8 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng đã trao quà cho “địa chỉ xanh tình nguyện” là bà Nguyễn Thị Gái, thôn Thượng Hộ Bắc, là cựu thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, truyện ngắn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ.


Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày