Thứ 4, 24/04/2024, 06:38[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 17/08/2020 | 08:57:36
2,775 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Lương Thế Lộc (Ủy ban MTTQ tỉnh); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Nguyễn Hường (Đài TTTH Tiền Hải); Hoài Thương, Đình Trọng (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Đào Thanh Tùng (Hà Nội); Nguyễn Thị Lâm (Hà Tĩnh); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Nguyễn Thanh Vũ (Thành phố Hồ Chí Minh)...

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tác giả Xuân Nha có bài thơ “Nhớ về cách mạng mùa thu” với những câu thơ giàu cảm xúc: “Mùa thu này đẹp biết bao/Lòng dân theo Đảng dạt dào niềm tin/Khắp miền đất nước đi lên/Bốn phương hội nhập, vững bền năm châu/Dẫu còn thử thách gian lao/Khó khăn ta nắm tay nhau kết đoàn”...
Phản ánh các hoạt động xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT và hoạt động của đoàn thanh niên, cộng tác viên Hoài Thương, Đình Trọng đưa tin thanh niên Quỳnh Phụ đồng hành với các thí sinh khi kịp thời có mặt tại các điểm thi tư vấn, hướng dẫn, phát khẩu trang và nước uống cho các thí sinh... Lĩnh vực an ninh trật tự tuần này, cộng tác viên Bình Vân đưa tin “Đấu tranh làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn hai huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ”. Các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, trộm cắp nhiều xe máy trên địa bàn hai huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Lực lượng công an đã kịp thời đấu tranh làm rõ và khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có đối với các đối tượng phạm tội...

Trong tuần, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài của các cộng tác viên phản ánh các hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tiêu biểu, cộng tác viên Lại Hợp Khánh đưa tin “Đồn Biên phòng Trà Lý giúp nhân dân phun thuốc khử khuẩn trường mầm non chuẩn bị đón các cháu vào năm học mới”. Do từ ngày 22/7 Công đoàn Trường Mầm non Thái Đô (Thái Thụy) tổ chức cho 17 giáo viên đi tham quan Đà Nẵng. Đến ngày 25/7 đoàn về trong khi Đà Nẵng phát hiện có trường hợp dương tính với Covid-19 nên đã tự cách ly tại trường. Đến ngày 10/8 tất cả các giáo viên trên đều có sức khỏe bình thường, được về với gia đình. Ngay sau đó, quân y Đồn Biên phòng Trà Lý đã tổ chức đo thân nhiệt, tư vấn việc tiếp tục phòng, chống dịch và tổ chức phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà trường, chuẩn bị đón các cháu vào năm học mới. Cộng tác viên Tiên Dung đưa tin: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư phát 1.000 khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân tại chợ Thẫm và chợ Thuận Vi. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Trên 10.000 đoàn viên thanh niên huyện Kiến Xương đã cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Cộng tác viên Lương Thế Lộc đưa tin: MTTQ tỉnh hỗ trợ gạo cho nhân dân thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải) đang phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19...

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, truyện ngắn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày