Thứ 4, 24/07/2024, 22:28[GMT+7]

Công bố Quyết định Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ 5, 04/01/2018 | 08:18:03
655 lượt xem
Ngày 3-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố quyết định Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HÐTV) PVN đối với đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, trao quyết định và phát biểu ý kiến. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ chào mừng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Tháng 12-2017, theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn để về Ban Kinh tế T.Ư, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư kiêm Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐTV PVN. Ngày 28-12-2017, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Sỹ Thanh được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HÐTV PVN cho đồng chí Trần Sỹ Thanh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà PVN đã đạt được thời gian qua, khi Tập đoàn đối diện nhiều khó khăn, thách thức; nhấn mạnh, với truyền thống lịch sử, cùng những con người lao động quên mình, tận tụy đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, PVN tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị chủ công của ngành công thương, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Thủ tướng cho rằng với vị trí, vai trò của PVN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và nhiệm vụ chính trị về quốc phòng, an ninh góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, là đơn vị nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu tập thể, lãnh đạo PVN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục giữ gìn, phát huy đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, xác định tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Ðảng, Nhà nước giao; chỉ đạo thực hiện các giải pháp và điều hành phát triển PVN theo chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2030; bám sát tình hình Biển Ðông, phối hợp tốt các cơ quan liên quan để triển khai các dự án dầu khí ở vùng xa trên thềm lục địa Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp phát triển kinh tế - xã hội song song việc bảo đảm quốc phòng, an ninh bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia; rà soát, cơ cấu lại các nguồn lực; thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020 như đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia như: xử lý dứt điểm các tồn tại của năm dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài chưa khắc phục xong như Nhà máy xơ sợi Ðình Vũ, Nhà máy đóng tàu Dung Quất và ba nhà máy nhiên liệu sinh học; tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí tiêu cực, nâng cao hiệu quả sản xuất...

* Sau lễ công bố quyết định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đã dự lễ chào mừng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 của PVN.

Theo PVN, khai thác dầu trong nước vượt 10,5% kế hoạch (vượt 1,29 triệu tấn); khai thác khí vượt 3% kế hoạch; sản xuất điện vượt 2,4% kế hoạch; sản xuất xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vượt 19,5% kế hoạch; tổng doanh thu vượt 13,8% kế hoạch (tăng 10,1% so với năm 2016); nộp ngân sách nhà nước vượt 30,8% kế hoạch (tương đương vượt 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,02 lần, bảo đảm an toàn và phát triển vốn...

Theo: nhandan.com.vn