Thứ 3, 21/05/2024, 17:07[GMT+7]

Hưng Hà: Tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự

Thứ 6, 12/06/2020 | 15:56:39
7,439 lượt xem
Sáng ngày 12/6, tại Hội trường UBND xã Tân Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự.

Phiên tòa xét xử Vũ Xuân Trường phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án thứ nhất: Hồi 12 giờ 30 ngày 14/02/2020 tại khu vực nghĩa trang thôn Me, xã Tân Hòa, tổ công tác Công an huyện Hưng Hà phát hiện, bắt quả tang Vũ Xuân Trường, sinh năm 1978 trú tại thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà có hành vi cất giấu tại lòng bàn tay phải 01 gói ma túy loại Heroin, có khối lượng 0,1127 gam được gói bằng giấy tráng kim trắng. Trường khai nhận cất giấu ma túy với mục đích để sử dụng cho bản thân.

Vụ án thứ hai:  Hồi 14 giờ 15 ngày 21/2/2020, tại đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Khám, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tổ công tác Công an huyện Hưng Hà phát hiện bắt quả tang Phạm Quang Vinh, sinh năm 1977, trú tại khu Buộm, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay trái 01 gói ma túy Heroin có khối lượng là 0,1544 gam, Vinh khai nhận cất giấu mục đích để sử dụng cho bản thân.

Kiểm sát viên công bố cáo trạng.

Vụ án thứ ba: Khoảng 9 giờ 30 ngày 10/4/2020, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 đầu cầu Me thuộc thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, Phạm Đình Điều, sinh năm 1984, trú tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà điều khiển xe mô tô Dream BKS 26F1-2687 chở sau là Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1982, trú cùng thôn với Điều, cả hai không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid - 19 cầu Me, ông Đặng Vũ Hiệp là Tổ trưởng Tổ kiểm soát yêu cầu dừng xe, giải thích việc bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế. Nguyễn Tiến Lực không thực hiện, có lời nói lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và có hành vi cầm 01 con dao (loại dao bầu có chiều dài 35,5cm) đuổi theo ông Hiệp làm ông Hiệp không thực hiện được nhiệm vụ đã phân công.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận công khai; xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Trường 05 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định điểm O khoản 2 Điều 249 BLHS; bị cáo Phạm Quang Vinh 02 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS và bị cáo Nguyễn Tiến Lực  01 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 BLHS.

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các vụ án được đưa ra xét xử lưu động  vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự, góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân. Ngay sau khi kết thúc việc xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhằm từng bước hoàn thiện các kỹ năng, thao tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp.

Phạm Đức Hoành

(Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày