Chủ nhật, 11/08/2024, 08:08[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Các tôn giáo đồng hành cùng công tác khuyến học

Thứ 4, 01/10/2014 | 08:43:37
2,235 lượt xem
Những năm qua, công tác khuyến học của thành phố Thái Bình đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của các cơ sở tôn giáo. Với mục tiêu lấy sự nghiệp học tập tiến bộ làm gốc, các cơ sở tôn giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển.

Cô và trò Trường Mầm non Phú Xuân (thành phố Thái Bình) trong giờ học hát.

Hiện nay, thành phố Thái Bình có 3 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo và Tin lành ở 19 phường, xã. Toàn thành phố có 33 vị chức sắc trụ trì các chùa đồng thời là ủy viên ban chấp hành hội khuyến học các cấp; 17 cơ sở Công giáo do 4 linh mục xứ và 27 người làm trùm trưởng, trùm phó các xứ họ đạo chủ trì, giúp việc. Ngoài ra, ở khu vực Thành phố còn có dòng nữ tu Đa Minh ở 2 cơ sở với 113 nữ tu và 106 nam chủng. Đạo Tin lành có 35 tín đồ.

Ngay từ khi mới thành lập, Hội Khuyến học Thành phố đã xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, trong những năm qua, bên cạnh công tác phát triển các chi hội khuyến học khu dân cư, ban khuyến học các dòng họ, Hội tiếp tục vận động các nhà chùa, nhà thờ thành lập ban khuyến học. Đến nay, thành phố Thái Bình có 128 ban khuyến học trong đó có 6 ban khuyến học họ giáo, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Công tác khuyến học tại các xứ họ đạo, nhà thờ, nhà chùa được kết hợp trong sinh hoạt tôn giáo nhằm tuyên truyền, khích lệ, động viên bà con hưởng ứng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hàng năm, các cơ sở tôn giáo tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đồng thời giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Nhiều xứ họ đạo, nhà thờ, nhà chùa đã mua sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh. Chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu), chùa Ngàn (phường Trần Lãm), chùa Dấm và chùa Phúc Lâm (xã Vũ Lạc) đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi ăn học. Bên cạnh đó, ban khuyến học các nhà thờ, nhà chùa vận động cộng đồng giáo dân và Phật tử tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Xứ họ đạo Sa Cát (phường Hoàng Diệu) từ ngày thành lập Ban khuyến học đã làm tốt công tác tuyên truyền nên không còn học sinh bỏ học, số học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Trong 7 năm trở lại đây, Ban khuyến học Xứ họ đạo Sa Cát đã khen thưởng 917 lượt học sinh giỏi các cấp và hỗ trợ 24 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 40 triệu đồng. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, đỗ đại học ngày càng cao. Đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần cùng địa phương thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, những năm qua, Họ giáo Lạc Đạo (phường Trần Lãm) luôn làm tốt công tác vận động các gia đình xây dựng quỹ khuyến học thông qua phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Đến nay, tổng số quỹ khuyến học gia đình đạt hơn 62 triệu đồng và quỹ khuyến học họ giáo đạt 6,3 triệu đồng. Họ giáo Lạc Đạo đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Không chỉ sống “Tốt đời, đẹp đạo”, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố còn thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục mà Đảng, Nhà nước đã phát động, khẳng định vai trò trong công tác khuyến học, khuyến tài, đoàn kết vì sự nghiệp giáo dục. Thời gian tới, các cơ sở tôn giáo sẽ tiếp tục tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên những học sinh có thành tích học tập tốt, hỗ trợ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặng Anh

  • Từ khóa