Thứ 6, 29/03/2024, 04:49[GMT+7]

Hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

Thứ 7, 27/03/2021 | 14:04:56
3,215 lượt xem
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Công ty Điện lực Thái Bình treo pa nô tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 tại nơi công cộng.

Tại Việt Nam, chiến dịch giờ trái đất năm 2021 được Bộ Công Thương bảo trợ, phát động. Theo đó, các hoạt động sẽ được thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền. Đặc biệt, sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ bảy 27/3/2021 trên phạm vi toàn quốc. 

Công nhân ngành điện tuyên truyền khách hàng hưởng ứng giờ trái đất năm 2021.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021, góp phần vào những nỗ lực chung theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 15/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 909/UBND-KTCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021. Công ty Điện lực Thái Bình đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chiến dịch giờ trái đất cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nghiêm túc tham gia đồng thời vận động khách hàng, gia đình, bạn bè, người thân cùng hưởng ứng bằng cách tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ bảy 27/3/2021. Tổ chức treo băng rôn, pa nô từ ngày 20/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021 tại trụ sở Công ty và các đơn vị điện lực; dán poster tuyên truyền hưởng ứng giờ trái đất tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của đơn vị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng... để tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021. Đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình thông tin tại trụ sở Công ty Điện lực Thái Bình, website, fanpage, mạng xã hội facebook, zalo... của Công ty và các đơn vị. Nhắn tin qua zalo với nội dung kêu gọi hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 tới các khách hàng sử dụng điện biết, cùng thực hiện. Chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố tổ chức làm việc với các khách hàng lớn như: nhà hàng, khách sạn, cơ quan, doanh nghiệp, công ty môi trường đô thị, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng... có sử dụng điện chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo để thông báo và đề nghị khách hàng tắt đèn chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2021. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt phương thức vận hành hệ thống điện và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời, Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục tuyên truyền đến khách hàng thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Chỉ thị số 10/ CT-UBND, ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh. Tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm điện, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân vào hoạt động tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2021. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch giờ trái đất năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu; không tổ chức các sự kiện tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19. 

MẠNH THẮNG 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày