Thứ 6, 29/03/2024, 22:58[GMT+7]

Phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên

Thứ 2, 29/03/2021 | 14:43:04
9,451 lượt xem
Sáng ngày 29/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2021). Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đại biểu tham dự lễ phát động thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam những năm qua. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của ngành Thủy sản Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển lĩnh vực thủy sản của tỉnh Thái Bình cũng đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Khai thác thủy sản có bước tăng trưởng khá qua các năm, tiếp tục cơ cấu lại hoạt động khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản tiếp tục gia tăng quy mô diện tích, năng suất và giá trị sản xuất; công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản luôn được quan tâm.

Các đại biểu tham gia thả 8.000 con cá giống nước ngọt ra sông Trà Lý (thành phố Thái Bình). 

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố tham gia thả 8.000 con cá giống nước ngọt ra sông Trà Lý (thành phố Thái Bình) góp phần khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

Theo kế hoạch thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên năm 2021, toàn tỉnh sẽ thả 209.000 con giống thủy sản các loại như cá trắm, trôi, chép, vược và tôm sú. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đồng thời phát động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực tham gia thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần đa dạng hóa các loài thủy sản, bảo đảm môi trường sinh thái biển phát triển bền vững.

Thanh Huyền