Trạm Y tế xã An Thanh Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Trạm Y tế xã An Thanh (Quỳnh Phụ).
Ông Nguyễn Khắc Kiên, Trưởng trạm Y tế xã An Thanh cho biết: Ngay sau khi tỉnh triển khai việc khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại trạm y tế xã, Trạm đã phối hợp tích cực với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, giáo viên, học sinh các nhà trường hiểu, nắm rõ các văn bản, các quy định của tỉnh, ngành chuyên môn trong triển khai khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã. Công tác thu, đổi thẻ được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc ngay trong tháng 4/2013 và đã hoàn thành đổi thẻ cho 90% đối tượng.
Cùng với đó, Trạm Y tế xã tranh thủ các nguồn hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, máy móc; đề nghị Trung tâm Y tế huyện bổ sung nhân lực y tế theo biên chế, tăng cường bác sĩ về Trạm hỗ trợ chuyên môn. Trạm cũng cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ về tin học, triển khai ứng dụng phần mềm nhập dữ liệu, quản lý bệnh nhân, đăng ký các danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại trạm y tế, dự trù thuốc, hóa chất theo danh mục Bộ Y tế quy định.
Đầu tháng 4/2013, Trạm Y tế xã An Thanh bắt đầu triển khai khám chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT. Chủ trương trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hầu hết người dân, lượng người đến khám, điều trị tăng khoảng 40% so với trước đây. Năm 2013, tổng số lượt người đến khám và điều trị tại Trạm là 5.959, trong đó, số lượt người khám có thẻ BHYT là 4.870 người. Riêng 2 tháng đầu năm 2014, khoảng 600 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám và điều trị tại Trạm.
Chị Vũ Thị Hấn (thôn Thanh Mai) chia sẻ: “Từ năm 2013 đến nay, Trạm Y tế xã tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ, tôi thấy rất tiện, bệnh nhẹ ra đây khám chỉ mất 15 - 20 phút, khi bệnh nặng hơn mới xin giấy chuyển viện đỡ mất thời gian, chi phí”. Chung suy nghĩ như chị Hấn, chị Nguyễn Thị Hương (thôn Đông) cho biết: “Cán bộ trạm y tế toàn là người quen biết, gần gũi, dễ nói chuyện nên khi đến Trạm ngoài được khám, điều trị bệnh người dân chúng tôi được tư vấn, hướng dẫn tận tình về cách chăm sóc bản thân, thực hiện chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe, phòng chống các loại bệnh để bảo vệ mình và người thân trong gia đình”.
Cũng theo lời ông Kiên: Triển khai khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT tại trạm y tế đã thực sự giúp những trạm y tế còn nhiều điều kiện khó khăn hồi sinh. Nếu như trước đây, người có thẻ BHYT lên thẳng bệnh viện khám và điều trị, trạm y tế không quản lý được tình hình bệnh tật, số sinh, các loại dịch bệnh trên địa bàn. Giờ đây, khi mọi người dân trong xã có bệnh đều qua trạm khám đã giúp cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn của trạm đi vào nền nếp, theo dõi, giám sát được lượng bệnh nhân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn… Từ đó, Trạm cũng chủ động tham mưu cho địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân sát, đúng với điều kiện thực tiễn và đạt hiệu quả cao hơn.
Tổ chức tốt hoạt động khám, chữa bệnh BHYT cũng góp phần tăng nguồn thu cho Trạm bảo đảm chi phí thường xuyên, có thể có tích lũy để mua sắm thêm thiết bị, máy móc phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Hơn thế, khi tổ chức khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ BHYT tại trạm y tế là tạo điều kiện cho người tham gia BHYT khám, chữa những bệnh thông thường tại trạm mà không phải đi xa, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh nhất là đối với những người già yếu, tàn tật, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, người có công. Số người mua BHYT tự nguyện tăng lên và hiện toàn xã có khoảng 700 người tham gia BHYT tự nguyện.
Cùng với tổ chức tốt việc khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT, Trạm Y tế xã An Thanh cũng đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Năm 2013, An Thanh được UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.
Mạnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam