Thứ 7, 20/04/2024, 20:27[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 13/09/2021 | 11:24:31
667 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu là các cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Bích Hạnh (Đài TTTH thành phố); Thu Uyên, Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Thanh Huyền, Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Trần Thị Thanh Tú (Phú Thọ); Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Tăng Hoàng Phi, Đào Mạnh Long, Ngô Khiêm (Hà Nội); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Trần Thị Kỳ Duyên (Sóc Trăng); Lê Ngọc Dũng (Đắk Nông); Võ Ngột (Ninh Bình); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng)...

Ảnh minh hoạ.

Kỷ niệm 76 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2021), cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Mốc son vàng ngày Nam bộ kháng chiến”... Hướng tới tết Trung thu năm 2021, cộng tác viên Tăng Hoàng Phi có tản văn “Về miền Trung thu tuổi thơ”; Thanh Tú có bài “Trung thu thời Covid”; Phan Thành Minh có chùm thơ Trung thu: “Trung thu tết của mọi nhà”, “Phá cỗ Trung thu”, “Hoài niệm thu”, “Trung thu vịnh”, “Vui hội Trung thu”; Nguyễn Đại Duẫn có thơ “Đêm nay con không ngủ”...

Các tin, bài thời sự khác, tiêu biểu cộng tác viên Mạnh Tường đưa tin “Phát hiện, bắt giữ 250kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ” và tin “Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tặng 170 suất quà cho các em học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn”. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin “Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa” và tin “Huyện Kiến Xương hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2021”. Cộng tác viên Tiên Dung đưa tin “Huyện Vũ Thư tái đàn lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh”... Lĩnh vực nhân đạo từ thiện, cộng tác viên Thanh Huyền và Đào Hạnh có tin khánh thành nhà tình thương chữ thập đỏ cho hộ nghèo tại huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình...

Trong tuần, Tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều tin, bài phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động gắn với công tác phòng, chống dịch. Tiêu biểu là các tin, bài: “Trường THCS Nguyễn Tông Quai thử nghiệm dạy học trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19”; “Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19”; “Huyện Hưng Hà đã tiêm 7 đợt được 11.185 liều vắc-xin phòng Covid-19”; “Thầy cô giáo Trường THPT Hùng Vương làm muối vừng tiếp sức cho miền Nam chống dịch”; “Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh”...  

Viết về gương điển hình tiên tiến, cộng tác viên Lại Thị Phượng có bài “Người góp phần giúp nông dân ly nông bất ly hương” viết về ông Phạm Bá Hợp, sinh năm 1963, là hội viên Chi hội Nông dân thôn Trung Quý, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển nghề mây tre đan trở thành một nghề chính, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều nông dân trong xã, giúp họ ly nông nhưng không phải ly hương”...  

Tham gia cuộc thi báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2021, cộng tác viên Đỗ Hà có bài “Nâng bước ước mơ áo trắng” viết về công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Đông Trà, huyện Tiền Hải với tinh thần tiền phong, gương mẫu của mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã khi tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/tháng hỗ trợ em Vũ Văn Thuyến, thôn Tân Hải, giúp em có thể theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, từng bước thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhân dân.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ, rõ ràng.

Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày