Thứ 5, 28/03/2024, 19:03[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 04/04/2022 | 08:12:54
2,739 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... từ các cộng tác viên (CTV): Nguyễn Khúc, Công Liêm, Phạm Minh Giang, Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Phụng Tú, Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Võ Ngột (Ninh Bình); Song Nguyễn (Hưng Yên); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Bùi Nhật Lai, Võ Thị Thu Hằng (Thái Nguyên); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Lê Anh Phong, Trần Văn Thiên, Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Hoàng Song Quỳnh, Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Phan Thành Minh (Lâm Đồng)…

Hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), CTV Phạm Minh Giang có tản văn “Những con người đáng được phong anh hùng”; CTV Nguyễn Công Liêm có bài viết về gương một cựu chiến binh tiêu biểu: “Cựu chiến binh Đồng Sỹ Tài và ký ức 30/4”. Theo bài viết, ký ức không thể nào quên về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 của cựu chiến binh Đồng Sỹ Tài ở thôn 9, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư là những thông tin nghe được qua Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời điểm lịch sử, thông báo về chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; là nhớ về những người dân eo biển Phước Tịnh và những người phụ nữ hồn hậu ở thành phố Vũng Tàu khi họ đến thông báo tin vui và chung niềm vui giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với cán bộ, chiến sĩ; là chiếc đài kỷ vật chiến trường của người lính mà khi rời quân ngũ về với đời thường, cựu chiến binh Đồng Sỹ Tài đã trao lại cho phòng truyền thống của Sư đoàn 3 Sao Vàng - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nơi mà cuộc đời ông gắn bó từ ngày đầu thành lập Sư đoàn ngày 2/9/1965 tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định...

Hướng tới ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Nhâm Dần, CTV Nguyễn Tường Thuật có thơ: “Tháng ba trẩy hội Đền Hùng”; CTV Ngọc Tuyền có thơ “Quốc giỗ - ngày linh thiêng”. Bài thơ thể hiện tấm lòng luôn hướng về cội nguồn của người dân Việt Nam, về truyền thống tốt đẹp thờ cúng tổ tiên, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc: “...Hôm nay người khắp muôn nơi/ Hành hương về chính cái nôi ngàn đời/ Nén hương cho dạ thảnh thơi/ Một ngày Quốc giỗ - rạng ngời tâm linh”… Cùng chủ đề Giỗ Tổ Hùng Vương, ở thể loại bút ký, CTV Bùi Văn Hiên có bài “Hành hương về đất Tổ”. CTV Nguyễn Văn Thanh có bài nghiên cứu: “Linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương”. Theo tác giả: “Hiếm có dân tộc nào mà người dân sinh sống trên mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài lại cùng hướng về ngày Quốc tổ, chung một cội rễ như dân tộc Việt Nam”...

Viết về gương sản xuất, kinh doanh giỏi, CTV Trúc Lành phản ánh nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên ở huyện Hưng Hà năng động, sáng tạo, phát huy sức trẻ làm giàu cho bản thân, gia đình và góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Nội dung thể hiện qua bài viết “Thanh niên Hưng Hà góp sức trẻ xây dựng quê hương”...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Thời gian tới, đề nghị các CTV tập trung phản ánh nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo của các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, những mô hình tiêu biểu, cách làm hay góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhất là không khí lao động sản xuất trên các lĩnh vực, nỗ lực vượt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Phản ánh hoạt động nhân các ngày lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình (20/4), ngày sinh V.I.Lênin (22/4)… Phản ánh đại hội hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày