Thứ 7, 20/04/2024, 18:14[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Chủ nhật, 04/12/2022 | 21:55:32
2,866 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các CTV: Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); Đoàn Duy Yên, Ngô Văn Mãn, Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Khúc, Phạm Minh Giang, Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Nguyễn Thanh, Nguyễn Khắc Hiếu (Kiến Xương); Trần Văn Quang, Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Lại Thị Phượng (Hội Nông dân tỉnh); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Mai Hiền, Đào Hạnh, Hồng Sơn (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa); Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn Lê Ái Ngọc, Đặng Đức (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Lê Thị Ngọc Nữ (Trà Vinh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); Nguyễn Thị Loan (Hà Nội); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)...

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022), CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Bác Hồ viết lời kêu gọi lịch sử”. Bài viết nhắc nhớ về hoàn cảnh lịch sử thời điểm Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện...  

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), CTV Nguyễn Thanh có bài “Thấm đẫm nghĩa tình đồng đội Trường Sơn quê lúa”; CTV Nguyễn Khắc Hiếu có thơ “Đôi mắt”; CTV Đoàn Duy Yên có thơ “Trong ký ức” và “Bài học từ Điện Biên” với những câu thơ đầy tự hào khơi gợi ký ức một thời hào hùng của dân tộc: “Đã có Điện Biên “mặt đất”/Lại thêm Điện Biên “trên không”/Đất - trời âm dương xa cách/ Hòa hợp nòi giống Tiên Rồng”... 

Trong tuần, các CTV tiếp tục cộng tác với số báo tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với nhiều thể loại gồm bài, ảnh, câu đối, thơ, tản mạn, truyện ngắn, tùy bút... Tiêu biểu, CTV Nguyễn Ngọc Minh Anh có thơ “Bước xuân vui”, “Hương tết”, “Khúc luân vũ mùa xuân”...; CTV Ngô Văn Mãn có “Mừng xuân ơn Bác”; CTV Nguyễn Đại Duẫn gửi chùm câu đối tết; CTV Lê Thị Ngọc Nữ có thơ “Bâng khuâng mùa xuân”, “Tháng Giêng”, “Mùa xuân về”; CTV Lê Hứa Huyền Trân có 4 truyện ngắn... 

Tin, bài phản ánh hoạt động của các cấp, các ngành, CTV Mai Hiền đưa tin xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình tổ chức tiếp nhận gần 680 triệu đồng tiền ủng hộ kinh phí lắp đặt camera giám sát an ninh của các doanh nghiệp và con em quê hương. CTV Bình Vân đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Mạnh Cường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. CTV Đào Hạnh, Hồng Sơn có phóng sự truyền hình “Hội Cựu chiến binh thành phố thi đua phát triển kinh tế” phản ánh gương các cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Thái Bình làm kinh tế giỏi. Từ bản lĩnh được tôi rèn trong quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục xông pha trên trận tuyến mới, trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế. Với họ, làm kinh tế không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí vươn lên... 

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. 

Thời gian tới, đề nghị các CTV tập trung phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai sản xuất vụ xuân, phòng, chống rét cho vật nuôi; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023... Tuyên truyền một số sự kiện và các ngày kỷ niệm trong tháng như: 70 năm chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2012); 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày Dân số Việt Nam (26/12)... Tiếp tục cộng tác tin, bài các số báo dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com. 

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày