Thứ 6, 29/03/2024, 06:02[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 7, 31/12/2022 | 16:02:46
4,537 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như CTV Công Liêm, Phạm Minh Giang, Thúy Mai (Thành phố Thái Bình); Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Bùi Minh Khang (Đông Hưng); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Hà Anh (Sở Nội vụ); Quỳnh Thương (Sở Giáo dục và Đào tạo); Tô Mạnh Hùng (Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm); Lương Thế Lộc (Mặt trận Tổ quốc tỉnh); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Lê Trung (Đài TTTH Vũ Thư); Hoàng Linh, Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương);  Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa); Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Nguyễn Gia Long, Lê Thị Ngọc Nữ, Đặng Đức Phánh (Thành phố Hồ Chí Minh); Ngọ Ngọc Thơ (Thanh Hóa)…

Trong tuần, các CTV tiếp tục gửi nhiều tin bài nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tiêu biểu như CTV Nguyễn Văn Thục có truyện ngắn “Quý Mão – chuyện Mèo”; CTV Bùi Minh Khang có thơ và câu đối tết; CTV Lê Thị Ngọc Nữ có thơ “Con sẽ về”; “Mùa xuân của mẹ”; CTV Lương Thế Lộc có bài “Nghề làm chậu cảnh tất bật chuẩn bị cho vụ tết Nguyên đán”; CTV Nguyễn Thị Hải có bài “Dạy trẻ cư xử văn hóa khi nhận tiền lì xì ngày Tết”; CTV Trịnh Văn Hiệp có bài: “Sửa soạn tiệc cỗ Tết đừng quá dư thừa, lãng phí”; CTV Đặng Đức có bài: “Một số lưu ý khi mua giỏ quà Tết”… Tin bài thời sự trong tỉnh, CTV Quỳnh Thương đưa tin: Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trường học và một số nhiệm vụ trong dịp Tết, Xuân Quý Mão 2023; CTV Hoàng Linh có tin: Trường THCS Phương Cường Xá (Đông Hưng) tổ chức chuyên đề ngoại khóa tìm hiểu di tích lịch sử địa phương. Buổi chuyên đề tổ chức tại quần thể di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình – đền – chùa Bình Cách, xã Đông Xá thu hút gần 200 học sinh tham gia. Thông qua hoạt động ngoại khóa giúp các em học sinh phát triển kỹ năng học tập, tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển trí tuệ và nhân cách. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện… CTV Công Liêm có tin: “Nhà văn đạo diễn Minh Chuyên được trao kỷ lục châu Á”. Tác giả Minh Chuyên quê Vũ Thư, Thái Bình đã là kỷ lục gia Việt Nam từ năm 2018. Kỷ lục châu Á được trao có nội dung “Nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên là người sáng tác các tác phẩm văn học, điện ảnh, truyền hình nhiều nhất châu Á về đề tài hậu chiến tranh”. Bộ tác phẩm được xác lập kỷ lục của Minh Chuyên gồm 145 tác phẩm. Trong đó có 65 tác phẩm văn học gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và 80 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Một số tác phẩm tiêu biểu gồm các tập sách truyện và ký như: “Cha con người lính”, “Di họa chiến tranh”, “Linh hồn da cam”, “Nước mắt thời bình”, “Vết thương trận mạc”, “Người lang thang không cô đơn”, “Thủ tục làm người còn sống”, “Vào chùa gặp lại”, “Chiếc cũi trần gian” ...

Chuyên mục Người Thái Bình - Đất Thái Bình, tiêu biểu CTV Nguyễn Thanh có bài “Sự bình dự và phi thường của một người anh hùng” viết về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh, có tên khai sinh là Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1939, tại làng Trà Vi, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương. Trải gần ba phần tư thế kỷ, từ thuở mới chớm độ thanh xuân đến khi tuổi đã ngoài 80 tuổi, ở mọi cương vị, người anh hùng này vẫn luôn hằng tâm, dốc sức, tận tụy hoàn thành các nhiệm vụ được cách mạng phân công…

Tin bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân  trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày