Thứ 6, 29/03/2024, 14:58[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 16/01/2023 | 10:41:18
6,003 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như CTV Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Hoằng Quân, Công Liêm (thành phố Thái Bình); Nguyễn Trung Kiên, Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Lương Thế Lộc (Mặt trận Tổ quốc tỉnh); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Tô Phượng, Hoàng Linh, Đức Chung (Đài TTTH Đông Hưng); Mai Hiền (Đài TTTH thành phố); Tiên Dung, Trịnh Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); Phạm Hưng, Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Trần Hiền (Đài TTTH Tiền Hải); Thích Nhuận Nguyện (Học viện Phật giáo Việt Nam); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Hữu Văn (Ninh Bình); Ngọ Ngọc Thơ (Thanh Hóa); Nguyễn Đình Thu (Bình Định)...

Nhân dịp đầu xuân mới và kỷ niệm 82 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2023), CTV Nguyễn Văn Toàn có bài “Bác mang cả mùa xuân về”; CTV Hoằng Quân có thơ “Mừng xuân, mừng Đảng”; Nguyễn Lê Ái Ngọc có thơ “Tiếng xuân ngân”; CTV Nguyễn Trung Kiên có thơ “Ánh sáng mùa xuân”; Nguyễn Hữu Văn có chùm nhiều bài thơ tết, thơ xuân như: “Giao thừa”, “Người mẹ”, “Mùa xuân về khai hội”... Phản ánh làng vườn và làng nghề với sản vật gắn với tết, tiêu biểu CTV Tiên Dung có bài: Cả xã “hái lá đếm tiền” những ngày giáp tết. Bài viết về làng vườn Bách Thuận huyện Vũ Thư với nghề trồng lá dong gói bánh chưng. Những ngày này, người trồng lá dong ở xã Bách Thuận đang tất bật thu hoạch bán cho khách hàng mua về gói bánh chưng tết. Trồng loại cây này, mỗi vụ tết người dân không chỉ có thêm thu nhập mà còn gìn giữ được thứ lá gói cả hương vị tết cổ truyền của dân tộc...

Viết về làng nghề, CTV Lê Lan có bài: “Nhộn nhịp làng hương Lai Triều dịp cuối năm”. Nghề làm hương tại làng Lai Triều, xã Dương Phúc (Thái Thụy) diễn ra quanh năm nhưng hối hả và nhộn nhịp nhất vẫn là những tháng cận tết Nguyên đán.  Khắp các đường làng ngõ xóm, không khó để bắt gặp hình ảnh những đóa tăm hương rực sắc đỏ. Dịp tết Nguyên đán Quý Mão làng nghề hương Lai Triều lại tất bật, hối hả vào vụ sản xuất cuối năm. Khắp làng trên xóm dưới nhà nào cũng gia tăng sản xuất để bảo đảm nguồn cung cho thị trường...

Cũng nhân dịp tết về, CTV Trịnh Văn Hiệp có bài viết cảnh báo người dân về tình trạng gây mất an toàn khi tham gia giao thông dịp tết: “Chơi tết du xuân bằng xe máy xin đừng “kẹp” nhiều người”. Từ thực trạng người dân du xuân vui tết bằng xe máy thường chở quá số người quy định, có người chở nhiều trẻ em, vừa mất an toàn giao thông gây nguy hiểm cho bản thân, người và phương tiện tham gia giao thông khác, bài viết cảnh báo người dân cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán...

Trong tuần, các CTV cũng gửi cộng tác nhiều tin bài thời sự khác, trong đó có nhiều tin về các hoạt động trao quà, chăm lo tết cho người dân như: Trao tặng 25 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thuộc làng chài xã Vũ Vân; Hội chữ thập đỏ huyện Tiền Hải, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu trao tặng 120 suất quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thái Bình trao quà Tết cho đại lý bán vé cao tuổi, khuyết tật; Công đoàn ngành Y tế Thái Bình trao quà “Tết sum vầy - xuân gắn kết” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Chuyên mục an ninh trật tự, tiêu biểu CTV Hợp Khánh có tin: Bộ đội Biên phòng Thái Bình vận động thu hồi pháo nổ và vật liệu nổ, đấu tranh phòng, chống mua bán chất ma túy bảo đảm cho nhân dân đón xuân an toàn. CTV Bình Vân đưa tin: Truy bắt đối tượng lẩn trốn sau 11 năm.

Chuyên mục Người Thái Bình, đất Thái Bình tuần này, tiêu biểu CTV Nguyễn Thanh có bài: “Giá trị đặc biệt của lễ hội đền Trần - Hưng Hà); CTV Công Liêm có bài: “Trò chuyện cùng bác sĩ Tạ Xuân Thảo”...

Tin bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày