Thứ 7, 27/04/2024, 22:28[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 6, 08/09/2023 | 10:44:12
2,893 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như CTV Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Nguyễn Quang Huấn, Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Nguyễn Công Liêm, Khánh Linh (thành phố Thái Bình); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Lại Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Mạnh Tường, Kiên Trung (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Vũ Thị Thúy Vân (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Lê Thị Ngọc Nữ, Thạch Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh); Lã Thị Hạnh, Phạm Sự (Hải Phòng); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Trịnh Viết Hiệp, Lê Thị Kết (Hà Nội); Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Đình Thu (Bình Định); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế)…

Nhân 54 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969 - 9/2023) và ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9), CTV Nguyễn Văn Toàn có bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xóa nạn mù chữ sau ngày thành lập nước”. Theo bài viết, sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nước ta gặp phải muôn vàn khó khăn, đặc biệt hơn 90% người dân Việt Nam mù chữ. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ… Cảm tác trước mùa thu tươi đẹp, nhiều CTV gửi tin, bài cộng tác về chủ đề này. Tiêu biểu, CTV Nguyễn Ngọc Hưng có chùm thơ thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu; CTV Ngọc Tuyền có thơ “Trung thu của bé”, “Vui hội trăng rằm”; CTV Nguyễn Đại Duẫn có nhiều bài thơ về mùa thu như: “Mùa thu của mẹ”, “Chiều thu Hà Nội”…

Trong tuần, các CTV cũng gửi về Tòa soạn nhiều tin, bài thời sự khác như CTV Mạnh Tường, Kiên Trung có phóng sự truyền hình “Quỳnh Phụ chuẩn bị chu đáo cho lễ hội đền Đồng Bằng năm 2023”; CTV Tạ Xuân Sinh có tin “Xử phạt hành chính nhóm thanh, thiếu nhi gây rối trật tự công cộng và vi phạm an toàn giao thông”; CTV Lương Thế Lộc có tin “Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên”… Gương người tốt việc tốt, tiêu biểu CTV Cao Bá Khoát có bài “Lương y Lê Sỹ Hải tận tâm với người bệnh” viết về sự tận tâm, nhiệt tình của lương y Lê Sỹ Hải và những trường hợp đã được ông chữa khỏi bệnh xương khớp. CTV Tạ Xuân Sinh có bài “Câu lạc bộ thiện nguyện huyện Hưng Hà” viết về những hoạt động ý nghĩa của các câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn huyện Hưng Hà…

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Thời gian tới, đề nghị các CTV tiếp tục tích cực gửi tin, bài cộng tác, tập trung các nội dung trọng tâm về: kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, phong trào thi đua “Dân vận khéo”…; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2023; các phong trào thi đua, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chăm sóc lúa mùa, gieo trồng cây vụ đông; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống lụt bão; hoạt động tháng khuyến học; tổ chức tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 9 và đầu tháng 10/2023 như ngày thành lập MTTQ Việt Nam 10/9; ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch); ngày Khuyến học Việt Nam 2/10; ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10…

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày