Thứ 3, 30/07/2024, 05:30[GMT+7]

Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước Đại Đức Thích Thanh Hòa - Sống tốt đời, đẹp đạo

Thứ 3, 17/08/2010 | 08:59:26
1,197 lượt xem
Đại đức Thích Thanh Hòa hiện là Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Phúc Minh, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư.

Thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, đại đức Thích Thanh Hòa rất chú trọng thực hiện phong trào xây dựng chùa cảnh bốn gương mẫu. Để quy hoạch lại cảnh quan chùa trang nghiêm, bề thế, nhà chùa đã cải tạo, san cao lấp trũng hàng ngàn m3 đất. Đóng được 46 vạn gạch dùng để xây dựng các công trình thờ tự và sinh hoạt; cải tạo 7000 m2 đất canh tác lúa màu.

Để chủ động nguồn lương thực, thực phẩm trong sinh hoạt và tạo hàng hóa cho xã hội, ông áp dụng mô hình VAC trong sản xuất, đào ao thả cá, nuôi lợn, cấy lúa, trồng cây cảnh đồng thời tạo cảnh quan... mỗi năm cho thu từ 30 - 40 triệu đồng, riêng cây cảnh, cây thế có những cây trị giá vài chục triệu đồng. Hưởng ứng phong trào trồng cây vụ đông, toàn bộ diện tích cấy lúa nhà chùa đã trồng cây màu vụ đông như: đỗ tương, ngô, khoai để tăng thu nhập, được UBND huyện Vũ Thư khen thưởng.

Với tư tưởng lục hoà cộng trụ, đại đức Thích Thanh Hòa không ngừng thúc liễm thân tâm, trau dồi định tuệ, thực hiện nghiêm luật Phật; hàng tuần, tháng, năm dự đủ các kỳ bát tát, hạ an cư để nâng cao trình độ giáo lý, giáo luật. Là Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, ông cùng các thành viên Ban trị sự nỗ lực xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng tịnh tiến; giúp việc cho Hoà Thượng Trưởng Ban trị sự xây dựng chương trình hoạt động Phật sự hàng năm, kế hoạch tổ chức các ngày lễ trọng, tổ chức các kỳ an cư kiết hạ, đôn đốc kiểm tra các hoạt động Phật sự...

Hướng dẫn Ban đại diện Phật giáo các huyện, thành phố tổ chức các buổi thuyết giảng, các chùa tổ chức các đạo tràng, thuyết pháp để tín đồ, phật tử tu tập, để họ thay đổi hành vi ứng xử, xứng đáng là những gia đình phật tử chân chính góp phần đẩy lùi hoạt động mê tín dị đoan. Riêng chùa Phúc Minh nơi đại đức trụ trì 10 năm liền đạt danh hiệu chùa cảnh bốn gương mẫu, thu hút được 700 phật tử, thành lập được 2 đạo tràng thuyết pháp để phật tử đến chùa có điều kiện nghe và làm theo đức Phật “Từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha”.

Thấm nhuần tư tưởng “Phật pháp bất ly thế gian pháp” và tinh thần hộ quốc an dân, ngoài công tác phật sự của tỉnh và huyện ông còn tích cực học hỏi tham gia công tác xã hội, các phong trào thi đua do các cấp MTTQ phát động. Từ năm 1992 đến nay ông là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã Hiệp Hoà, 2 khoá là thành viên của Uỷ ban MTTQ huyện Vũ Thư và hiện nay là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Bình; là đại biểu HĐND xã Hiệp Hoà và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư khoá XVI và khoá XVII. Ngoài ra ông còn tham gia Uỷ viên BCH Hội Khuyến học tỉnh khoá I, Uỷ viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh khoá II, Uỷ viên BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình.

Với thành tích tiêu biểu, Đại đức Thích Thanh Hòa được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc”, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bằng khen của Giáo hội, 02 Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Bình; tập thể tín đồ phật tử chùa Phúc Minh cũng được UBND tỉnh Thái Bình tặng 03 Bằng khen về những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước cùng với tăng ni tín đồ phật giáo Thái Bình.

Hà Dung

  • Từ khóa