Thứ 7, 18/05/2024, 13:17[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 19/10/2020 | 10:05:08
2,721 lượt xem

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các cộng tác viên: Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Đỗ Văn Dũng, Vũ Thành Đô, Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Công Liêm (thành phố Thái Bình); Tạ Xuân Sinh, Trần Quyết Thắng (Hưng Hà); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Phùng Thị Thu Hà (Bình Thuận); Nguyễn Tuyết Quyên, Minh Thuận (Bạc Liêu); Trần Thị Thắm (Bình Định); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Trần Thị Kỳ Duyên (Sóc Trăng); Lê Anh Phong, Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Chí Diễn (Bắc Giang); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng)…

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cộng tác viên Trần Quyết Thắng có bài thơ “Vì dân” với những câu thơ tràn đầy niềm vui mừng, phấn khởi “Chúc mừng Đảng bộ Thái Bình/5 năm qua đã tận tình vì dân/Nông thôn mới đã góp phần/Thu nhập cao nhất, tinh thần đang lên”… Hướng tới kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), các cộng tác viên: Đỗ Văn Dũng có bài “Bộ CHQS tỉnh phát huy hiệu quả các phong trào, hoạt động của hội phụ nữ”; Ngọc Tuyền có bài thơ “Tặng chị”; Lê Thị Thắm có bài “Mùa mưa thương mẹ”. Cùng chủ đề, viết về các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương phối hợp với Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn huyện Kiến Xương tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thủy, thôn 7B, xã Vũ Trung. Bà Nguyễn Thị Thủy năm nay 71 tuổi, nguyên là thanh niên xung phong, hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân bà thường xuyên đau yếu và mắc các bệnh như viêm đa khớp, hỏng một mắt và con bị ung thư. Gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp từ lâu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ gia đình bà 20 triệu đồng, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn huyện và Hội Chiến sĩ Trường Sơn hỗ trợ gia đình bà 10 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của dòng họ xây dựng cho gia đình bà căn nhà rộng 42m2, tổng trị giá gần 100 triệu đồng, giúp gia đình bà yên tâm về chỗ ở. Viết về sự hy sinh của người phụ nữ, cộng tác viên Công Liêm có bài “Không gục ngã trước nỗi đau da cam” và bài “Chị Mậu và nỗi đau da cam”. Hai bài đều viết về hoàn cảnh khó khăn của hai người phụ nữ có chồng là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam. Chị Lê Thị Liên bất hạnh bởi mười lần sinh nở những đứa con dị dạng, thiểu năng trí tuệ. Nhưng chị đã vượt qua nỗi đau da cam chăm lo cho chồng con mà không gục ngã trước số phận. Còn bà Bùi Thị Mậu ở thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, do bị ảnh hưởng của chất độc da cam từ chồng là cựu chiến binh Bùi Công Ơn nên sinh được 4 người con nhưng đều dị tật... Cuộc sống vô cùng khó khăn khi ông bà tuổi cao bệnh tật, không có sức lao động nuôi và chăm lo cho các con và bản thân…  

Kịp thời phản ánh các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 7 gây ra, cộng tác viên Lại Hợp Khánh đưa tin: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bão. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Trên 500ha lúa mùa của huyện Kiến Xương bị đổ do mưa lớn sau hoàn lưu của bão số 7. Để chủ động các biện pháp phòng, chống ngập úng cho lúa mùa và hoa màu, huyện Kiến Xương đã yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dựng và cột lúa thành khóm đối với các diện tích bị đổ tránh lúa bị mọc mầm. Tranh thủ thời tiết tạnh mưa thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tổ chức tháo cạn nước mặt ruộng để tạo thuận lợi cho thu hoạch lúa và vận hành các trạm bơm tiêu úng để hạn chế việc ngập úng tại các vùng úng trũng trên địa bàn. Đối với cây màu sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng; bổ sung phân bón qua lá để cây nhanh phục hồi...

Phản ánh nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc phơi thóc lúa ở lòng, lề đường trong mùa gặt, cộng tác viên Tạ Xuân Sinh có bài “Nguy cơ mất an toàn giao thông từ phơi thóc lúa ở lòng, lề đường”. Bài viết không chỉ nêu thực trạng đáng lo ngại từ việc người dân phơi thóc lúa, đốt rơm rạ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn đưa ra một số giải pháp thiết thực để khắc phục như tăng cường tuyên truyền, thực hiện các biện pháp xử lý rơm rạ, nghiêm khắc xử phạt…


Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày